Tháo gỡ khó khăn cho các công trình phục vụ thể thao

Trong buổi khảo sát của đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận xung quanh việc những khó khăn mà trung tâm đang đối mặt trong công tác đào tạo và bồi dưỡng VĐV năng khiếu TDTT.
Trung tâm HLTĐ TDTT TPHCM chưa có sân tập chuyên dụng đạt chuẩn do chưa được đầu tư xây dựng . Ảnh: THANH TÙNG
Trung tâm HLTĐ TDTT TPHCM chưa có sân tập chuyên dụng đạt chuẩn do chưa được đầu tư xây dựng . Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 10-5, đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng Ban VH-XH làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM. Tại buổi khảo sát còn có các đại diện của Văn phòng UBND, sở, phòng ban thành phố…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhiều nội dung liên quan đến kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 7-4-2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV của TPHCM; công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng VĐV năng khiếu TDTT; các loại hình hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết lĩnh vực VH-TT tại trung tâm.

Buổi khảo sát và làm việc của đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng Ban VH-XH chủ trì. Ảnh: THANH TÙNG

Buổi khảo sát và làm việc của đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng Ban VH-XH chủ trì. Ảnh: THANH TÙNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó giám đốc Trung tâm Đinh Mạnh Tường cho biết, Nghị quyết 05 đã tạo một bước ngoặt quan trọng trong chế độ chính sách cho HLV, VĐV khi tập huấn, thi đấu, khen thưởng, thúc đẩy hiệu quả cho họ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc gia và đạt thành tích cao tại giải quốc tế. Từ việc cung cấp một hệ thống chế độ chính sách cao và tương đối hoàn chỉnh, giúp đội ngũ HLV, VĐV yên tâm cống hiến cho thể thao TPHCM, hạn chế hiện tượng “chảy máu tài năng”.

Tuy nhiên trong thời gian, một số khó khăn chưa được tháo gỡ đã gây nhiều ảnh hưởng đến việc đào tạo và bồi dưỡng VĐV năng khiếu TDTT tại trung tâm. Đầu tiên là điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện của đơn vị không đảm bảo, chưa có sân tập chuyên dụng đạt chuẩn. Hiện trạng sân bãi tập luyện ngập nước vào mùa mưa, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, không có mái che, các phòng tập xuống cấp, thấm dột lâu năm dẫn đến việc ảnh hưởng sức khỏe của VĐV và bảo quản trang thiết bị tập luyện.

Ngoài ra, điều kiện ăn ở cũng chưa đảm bảo, đơn vị điều chỉnh công năng khán đài, các chuồng ngựa để cải tạo thành phòng nghỉ cho VĐV (các công trình phục vụ đua ngựa đã gần 90 năm tuổi). Chất lượng sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng chưa đảm bảo cho công tác hồi phục của VĐV sau tập luyện.

Từ những ảnh hưởng trên, đại diện trung tâm đã đưa ra các kiến nghị nhằm sớm tháo gỡ những khó khăn, nhất là trong giai đoạn đơn vị đang từng bước hoàn thiện mô hình “3 tập trung” (tập trung tập luyện, tập trung học tập, tập trung ăn-ở), là điều kiện tiên quyết của một trung tâm huấn luyện thể thao cấp cao xứng tầm quốc gia và khu vực.

Trung tâm kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục về lập, điều chỉnh các Đồ án quy hoạch trong khu vực, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư công để trung tâm sớm có cơ sở vật chất khang trang, đạt tiêu chuẩn phục vụ huấn luyện và thi đấu. Đồng thời, kiến nghị UBND Quận 11 xem xét chấp thuận cho phép sửa chữa cải tạo các công trình sân bãi ngoài trời. Ngoài ra, trung tâm còn kiến nghị Sở VHTT TPHCM sớm cấp kinh phí để sửa chữa các hạng mục công trình phục vụ tập luyện, ăn ở cho HLV, VĐV.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban VH-XH Nguyễn Minh Nhựt đã yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND Quận 11 hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, để từng bước xây dựng một trung tâm thể thao của thành phố xứng tầm trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục