Tây Ninh thua đậm ở trận ra quân

Trận ra quân ở bảng A thuộc vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2023 vào chiều 18-9 trên sân Hồng Đức (Thanh Hóa), 21 Tây Ninh đã để thua cách biệt 0-4 trước các cầu thủ U21 Viettel.
Niềm vui của các cầu thủ U21 Viettel ở trận ra quân vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2023. ẢNH: KHẢ HÒA
Niềm vui của các cầu thủ U21 Viettel ở trận ra quân vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2023. ẢNH: KHẢ HÒA

Dù có đăng ký tham dự vòng giải đấu, song xuyên suốt vòng bảng, HLV Đặng Thanh Phương không có sự phục vụ của tiền vệ Khuất Văn Khang và trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng. Bộ đôi trụ cột U21 Viettel này đã cùng Olympic Việt Nam di chuyển sang Hàng Châu (Trung Quốc) để tham dự ASIAD 19. Dẫu vậy, sự vắng mặt của bộ đôi này tạm thời chưa ảnh hưởng đến đội bóng trẻ áo lính. Bởi ở trận ra quân, thầy trò HLV Đặng Thanh Phương không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U21 Tây Ninh đến 4 bàn không gỡ.

Sau 5 phút bóng lăn, Nguyễn Ngọc Tú đã ghi bàn mở điểm cho U21 Viettel. Đến phút 43, “số 7” của U21 Viettel hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu đưa bóng đi vào góc cao khung thành U21 Tây Ninh. Bị dẫn trước 0-2, đại diện đến từ miền Nam đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Dẫu vậy, không thể tìm được đường vào khung thành đối thủ, U21 Tây Ninh còn nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2. Lần lượt Nguyễn Thành Đạt và Vũ Tùng Dương đã điền tên lên bảng điểm, để ấn định chiến thắng 4-0 cho U21 Viettel.

U21 PVF (áo xanh) nhọc nhằn đánh bại đội chủ nhà U21 Thanh Hóa. ẢNH: KHẢ HÒA.

U21 PVF (áo xanh) nhọc nhằn đánh bại đội chủ nhà U21 Thanh Hóa. ẢNH: KHẢ HÒA.

Thầy trò HLV Đặng Thanh Phương tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Bởi ở trận đấu còn lại diễn ra trên sân Thanh Hóa, U21 PVF chỉ đánh bại đội chủ nhà U21 Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Ở phút thứ 5, đội khách tổ chức tấn công bên cánh phải, song trung vệ Văn Dũng của U21 Thanh Hóa xử lý lỗi vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Đón nhận bàn thua bất ngờ, nhưng U21 Thanh Hoá không hề vội vàng, chơi bình tĩnh và kiểm soát trận đấu khá tốt. Đến phút 18, đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả căng ngang của Văn Tiếp, tiền đạo Văn Cường đệm lòng chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng trẻ xứ Thanh. Đây cũng là tỷ số phản ánh đúng cục diện của hiệp đấu thứ nhất.

Chỉ tiếc cho U21 Thanh Hóa, khi đang có được thế trận tốt, thì những sai lầm cá nhân đã khiến họ nhận bàn thua không đáng có. Từ tình huống tưởng như vô hại ở phút 80, thủ môn Anh Tuấn lại phát bóng lên không an toàn, tạo điều kiện cho Ngọc Tài cướp bóng và rồi đệm bóng vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho U21 PVF.

Tin cùng chuyên mục