Tất tay với tuyển Việt Nam, Thái Lan mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup

Hậu vệ Theerathon Bunmathan và tiền vệ Chanathip Songkrasin - bộ đôi ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản có tên trong danh sách 30 cầu thủ của HLV Alexandre Polking chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Tiền đạo Dangda trở lại AFF Cup 2020. Ảnh: FAT
Tiền đạo Dangda trở lại AFF Cup 2020. Ảnh: FAT

Danh sách được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố vào chiều 24-11. Dưới sự hỗ trợ của FAT, tân HLV Alexandre Polking được tạo điều kiện để gọi những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Ngoài hai ngôi sao đang chơi bóng ở J-League Chanathip và Theerathon, thủ môn nổi tiếng Kawin Thammasatchanan hay tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda đã quay trở lại đội tuyển quốc gia. Cả bốn đều vắng mặt ở AFF Cup 2018 vì thi đấu ở nước ngoài. Đó cũng là một phần lý do khiến Thái Lan chỉ dừng bước ở bán kết.

Ngoài ra, ông Polking cũng tạo cơ hội cho tiền vệ trẻ đang khoác áo Leicester City Thanawat Thungchitthavorn, hay bộ tứ cầu thủ Thái Kiều thi đấu ở hàng thủ, gồm: Manuel Tom Bihr, Philip Roller, Elias Dolah và Jonathan Khamdee. Một số cầu thủ quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam như Supachai Jaided, Tristan Do, Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Thitipan Puangchan... đều có mặt.

Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Sasalak Haiprakhon. Tiền vệ chạy cánh thuộc biên chế Jeonbuk Hyundai Motors gặp chấn thương mắt cá chân nên lỡ hẹn ở giải đấu trên đất Singapore.

Tất tay với tuyển Việt Nam, Thái Lan mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup ảnh 1 Thái Lan quyết tâm đoạt chức vô địch AFF Cup 2020
“Không dễ dàng để chọn ra 30 cầu thủ Thái Lan. Nhưng tôi tin rằng, ban huấn luyện đã tìm thấy sự cân bằng cho đội hình với nhiều lựa chọn tốt. Bây giờ, toàn đội phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để mang chức vô địch AFF Cup về Thái Lan”, HLV Alexandre Polking viết trên trang cá nhân.

Với việc mang đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2020, Thái Lan thể hiện sự quyết tâm cao để đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á đã mất vào tay đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua. Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste. Bảng đấu không khó để thầy trò HLV Alexandre Polking giành quyền đi tiếp.

Nếu Việt Nam và Thái Lan thi đấu đúng với đẳng cấp, cả hai khả năng cao gặp nhau ở trận chung kết. Đó cũng là điều mà người hâm mộ bóng đá của hai nước đợi chờ về trận “siêu kinh điển” của Đông Nam Á.

Tin cùng chuyên mục