Campuchia gọi 30 cầu thủ với hy vọng ‘đòi nợ’ tuyển Việt Nam

HLV người Nhật Bản Ryu Hirose triệu tập 30 cầu thủ Campuchia hướng đến bảng B thuộc AFF Cup 2020, bảng đấu có sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam.

Campuchia triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: FFC
Campuchia triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: FFC

Danh sách được Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) công bố vào sáng 23-11. Toàn bộ cầu thủ Campuchia nằm kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2020 đều thi đấu trong nước. Trong đó, nhóm thành viên vốn quen mặt với người hâm mộ Việt Nam như Chan Vathanaka, Keo Sokpheng, Sieng Chanthea, Min Rattanak, Lim Pisoth hay Sin Kakada tiếp tục đóng vai trò trụ cột của toàn đội.

Những cầu thủ kể trên được tờ Khmer Times đánh giá rất cao sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng thứ hai Asian Cup 2023 và vòng loại U23 châu Á 2022. Trong đó, đội tuyển quốc gia đánh bại Guam để góp mặt tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023. Trong khi đội tuyển U22 suýt nữa đoạt vé tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Ngoài ra, HLV Ryu Hirose cũng trao cơ hội cho 10 gương mặt thuộc lứa cầu thủ từng đánh bại U18 Việt Nam ở Giải U18 Đông Nam Á 2019 tham dự AFF Cup 2021 để tích lũy nghiệm hướng đến SEA Games 2023 tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Campuchia chính thức hội quân vào ngày 23-11, và có hơn 10 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Trong giai đoạn tập huấn và thi đấu, HLV Ryu Hirose sẽ được đồng nghiệp Keisuke Honda giúp đỡ về mặt chuyên môn bằng hình thức trực tuyến.

Campuchia gọi 30 cầu thủ với hy vọng ‘đòi nợ’ tuyển Việt Nam ảnh 1 Việt Nam từng đánh bại Campuchia 3-0 ở AFF Cup 2018
Giải đấu trên đất Singapore, Campuchia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Lào. Thầy trò HLV Ryu Hirose sẽ gặp đương kim vô địch Việt Nam ở trận cuối vòng bảng vào ngày 19-12. Trong hành trình giành chức vô địch cách đây ba năm, các học trò của HLV Park Hang-seo đã đánh bại Campuchia 3-0 ở vòng bảng trên sân Hàng Đẫy.

FFC cũng nằm trong một trong những Liên đoàn thành viên nộp hồ sơ xin đăng cai AFF Cup 2020. Nhưng vì không đáp ứng được các tiêu chí do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề ra nên các tuyển thủ của quốc gia này đã lỡ hẹn việc thi đấu trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục