Tài năng trẻ Phương Linh khởi đầu thuận lợi ở Vòng 3 giải Billiards PBA Hàn Quốc

Sau khi giành ngôi Á quân vòng 2, cơ thủ Việt Nam được giới Billiards Hàn Quốc gọi là tài năng trẻ “Young gun” Nguyễn Huỳnh Phương Linh tiếp tục giữ vững phong độ giành chiến thắng trong trận ra quân ở vòng 3 giải Billiards Carom 3 băng PBA Tour Hàn Quốc, trong khi hai đàn anh Mã Minh Cẩm và Trần Đức Minh sớm rời sàn đấu.

Phương Linh có chiến thắng ở Vòng 3. Ảnh: Kim Young Hun
Phương Linh có chiến thắng ở Vòng 3. Ảnh: Kim Young Hun

Sau khi cùng Green Force dự 2 vòng liên tiếp ở giải PBA Team League, Phương Linh bước vào chiến trường PBA Tour nhằm tìm kiếm cơ hội chinh phục chức vô địch với phần thưởng 2 tỷ đồng. Cùng Phương Linh, Việt Nam còn có 2 cơ thủ Mã Minh Cẩm và đương kim vô địch quốc gia Trần Đức Minh dự vòng 128 của R3 thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Đối thủ của Phương Linh trong trận đấu tối nay là cơ thủ Shin Ki Wong của nước chủ nhà Hàn Quốc. Khởi đầu trận đấu, cơ thủ Hàn Quốc nhập cuộc khá tốt, trong đó có một series 6 vượt lên dẫn 12/6. Thế nhưng, Phương Linh vẫn bình tĩnh đáp trả, làm cuộc lội ngược dòng thành công giành chiến thắng ván 1 với điểm số 15/13 sau 11 lượt cơ.

Tài năng trẻ Phương Linh khởi đầu thuận lợi ở Vòng 3 giải Billiards PBA Hàn Quốc ảnh 1 Phương Linh là cơ thủ Việt Nam đang chơi tốt nhất ở PBA Tour

Có được ván thắng trong thế khó khăn, Phương Linh lên tinh thần thi đấu khá mạch lạc trong ván thứ 2. Anh nhanh chóng kiểm soát được thế trận và kết thúc ván đấu với điểm số cách biệt 15/6, trong đó có một sereis 6 nâng tỷ số lên 2-0. Bước vào ván 3, cơ thủ trẻ Việt Nam vượt lên dẫn 6/1 và duy trì khoảng cách thắng luôn với điểm số 15/9.

Thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0 (15/13, 15/6, 15/9), Nguyễn Huỳnh Phương Linh chính thức lọt vào vòng 2 và sẽ gặp cơ thủ Pak Joung Min vào ngày mai.

Tài năng trẻ Phương Linh khởi đầu thuận lợi ở Vòng 3 giải Billiards PBA Hàn Quốc ảnh 2 Mã Minh Cẩm sớm nói lời chia tay với giải
Nếu như Phương Linh giành chiến thắng khá oanh liệt thì hai người đàn anh Mã Minh Cẩm và Trần Đức Minh lại thất bại khá ê chề. Trong một ngày cơ thủ người Nhật Bản Mori chơi khá thăng hoa, đánh đâu trúng đó, Mã Minh Cẩm dù chơi đúng phong độ cũng phải nhận thất bại nhanh chóng với tỷ số 0-3 (8/15, 8/15, 11/15). Trong khi đó, đương kim vô địch quốc gia Trần Đức Minh đã có một trận đấu dưới sức mình trước cơ thủ Hwang Duek Hee. Do không thi đấu ở giải PBA Team League, Trần Đức Minh ít có cơ hội cọ xát nên tâm lý và cảm giác bi không tốt. Anh đã chơi khá chệch choạt và bỏ qua nhiều thế bi khá ngon ăn. Kết quả là Trần Đức Minh phải trả giá với thất bại 1/3 (9/15, 7/15, 15/7, 3/15) đành sớm nói lời chia tay với giải.

Tin cùng chuyên mục