Taekwondo Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2023

Các võ sĩ của đội tuyển taekwondo Việt Nam (nội dung đối kháng) lên đường dự giải vô địch thế giới 2023 và đây được đánh giá giải đấu quan trọng để từng người cọ xát chuyên môn cho bản thân...
Tuyển thủ Trần Thị Ánh Tuyết đã có huy chương tại giải vô địch châu Á 2021 nhưng vẫn phải nỗ lực hơn nữa trong giải vô địch thế giới 2023 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Trần Thị Ánh Tuyết đã có huy chương tại giải vô địch châu Á 2021 nhưng vẫn phải nỗ lực hơn nữa trong giải vô địch thế giới 2023 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai năm tràn ngập giải quốc tế

Chỉ tính riêng năm 2022 và 2023 (tới lúc này), võ sĩ của đội tuyển taekwondo với nội dung đối kháng được dự khá nhiều giải quốc tế. Năm 2022, các tuyển thủ góp mặt SEA Games 31, giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới, một số giải thuộc hệ thống thi đấu Grand Prix của Liên đoàn taekwondo thế giới; năm 2023 (tới lúc này), các tuyển thủ đã dự SEA Games 32, giải vô địch Đông Nam Á 2023 và tiếp theo đây sẽ là giải vô địch thế giới 2023.

Có thể xem, mỗi giải mang một ý nghĩa chuyên môn khác nhau nhưng điểm chung vẫn là để tuyển thủ của đội taekwondo Việt Nam được cọ xát và tích lũy thêm chuyên môn. Hai kỳ SEA Games 31 (tại Việt Nam) và 32 (tại Campuchia) mang về những thành công nhất định cho taekwondo Việt Nam ở đấu trường khu vực. Thành tích đã phản ánh điều ấy. Với riêng các võ sĩ đối kháng của taekwondo Việt Nam thì tại SEA Games 31, họ giành được 5 HCV (Trương Thị Kim Tuyền; Trần Thị Ánh Tuyết; Phạm Thị Thu Hiền; Bạc Thị Khiêm; Nguyễn Thị Hương) trong khi ở SEA Games 32 tại Campuchia vừa kết thúc cách đây chưa lâu, kết quả HCV đối kháng của đội tuyển taekwondo Việt Nam là 2 HCV (Phạm Đăng Quang; Lý Hồng Phúc).

Tuy thế, chúng ta lại không có kết quả huy chương trong giải vô địch châu Á 2022 tổ chức tại Hàn Quốc cũng như ở giải vô địch thế giới 2022 tại Mexico.

Tìm cơ hội tranh huy chương

Qua mỗi giải đấu vô địch taekwondo châu Á, người làm chuyên môn đều thấy tính chất chuyên môn là khác nhau bởi có thể có những tuyển thủ mạnh nhất không góp mặt. Nhưng khi Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) được diễn ra, tất cả võ sĩ mạnh nhất của châu lục sẽ tham dự và đây mới được xem là cuộc đấu đẳng cấp chuyên môn thật sự.

Chúng ta từng có Trương Thị Kim Tuyền giành HCV hạng 49kg và Trần Thị Ánh Tuyết giành HCB hạng 57kg ở giải taekwondo vô địch châu Á 2021. Dù thế, trong giải vô địch châu Á 2022, không tuyển thủ nào bảo vệ thành công thành tích. Phần nào cũng hiểu, ở năm 2021, dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nhiều về sự đăng kí thi đấu của các tuyển thủ cũng như nhiều người tập trung cho Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 do đó không dự vô địch châu Á nên khi đó tuyển thủ của Việt Nam có lợi thế phần nào.

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (xanh) là niềm hy vọng ở hạng 49kg nữ của chúng ta. Ảnh: TaekwondoVN

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (xanh) là niềm hy vọng ở hạng 49kg nữ của chúng ta. Ảnh: TaekwondoVN

Chắc chắn, giải vô địch thế giới 2023 tới đây là thách thức cho chúng ta nói riêng và các tuyển thủ của châu Á nói chung vì ai cũng có sự chuẩn bị tốt nhất, từ đây làm tiền đề hướng tới ASIAD 19-2022. Lúc này, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền là niềm hy vọng số một của taekwondo đối kháng Việt Nam trong các giải quốc tế. Ở SEA Games 32 vừa qua, Kim Tuyền trở lại hạng 49kg quen thuộc mà không ép cân đấu 46kg và cô gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) tại chung kết. Thua trước đối thủ mạnh không phải là điều quá thất vọng, trái lại Trương Thị Kim Tuyền cùng ban huấn luyện rút kinh nghiệm thêm cho cô.

Đấu trường vô địch thế giới còn là một đẳng cấp mà chúng ta chỉ đang kỳ vọng tuyển thủ giành được kết quả tốt nhất của bản thân chứ chưa vội nghĩ tới sẽ giành được huy chương lúc này. Đấu trường ASIAD là nơi võ sĩ taekwondo đối kháng của Việt Nam có cơ hội tranh chấp được huy chương. Lần gần nhất các võ sĩ đối kháng của taekwondo Việt Nam giành được huy chương tại một kỳ ASIAD là ASIAD 2014 ở Hàn Quốc với hai tấm HCĐ từ võ sĩ Hà Thị Nguyên (67kg nữ) và Phạm Thị Thu Hiền (62kg nữ). Hiện tại, tuyển thủ Bạc Thị Kiêm đang là người thi đấu hạng 67kg còn Trần Thị Ánh Tuyết là người đấu hạng 62kg. Mỗi người họ có điểm mạnh của mình nhưng để vượt hơn đối thủ tại châu Á là còn cần thời gian chuẩn bị.

Tại giải vô địch thế giới 2023, đội taekwondo Việt Nam góp mặt gồm Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm, Trần Nguyễn Ánh Ngân, Phạm Minh Bảo Kha, Trần Thị Ánh Tuyết. Tất cả cùng hy vọng tuyển thủ làm được tốt nhất khả năng chuyên môn của mình.

Giải taekwondo vô địch thế giới 2023 tổ chức tại thành phố Baku (Azerbaijan) từ 29-5 tới 4-6 và ban tổ chức đưa vào thi đấu 7 hạng cân nam (54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg) và 7 hạng cân nữ (46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg). Hôm nay 29-5, các tuyển thủ lên đường tới địa điểm thi đấu.

Tin cùng chuyên mục