Son Heung Min tiếc cho đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa thể sớm giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội khi bị Jordan cầm hòa với tỷ số 2-2 vào tối 21-1. Trong trận hòa này, ngôi sao Son Heung Min có 1 bàn lập công cho đội nhà.

Son Heung Min nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Bahrain
Son Heung Min nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Bahrain

Phát biểu sau trận đấu, Son Heung Min chia sẻ: “Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng ở những trận sau. Nếu muốn vô địch giải đấu, bạn phải thắng mọi đối thủ”. Có thể phát biểu của Son là ngụ ý khả năng Hàn Quốc sẽ gặp Nhật Bản ngay ở vòng 16 đội.

Chân sút đang là số 1 của châu Á nói tiếp: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa đang chờ phía trước. Không ai có thể nói trước tương lai Trước mắt tôi phải tập trung cho trận đấu với Malaysia tới đây. Mọi người nghĩ gặp Jordan sẽ là một trận đấu dễ dàng. Nhưng ở Asian Cup không có gì là dễ cả. Nếu bạn không có sự chuẩn bị tốt về cả chuyên môn và thể lực, bạn có thể bị đánh bại. Hôm nay sẽ là một ví dụ rất rõ cho cầu thủ và Ban huấn luyện Hàn Quốc. Chúng tôi phải rút ra bài học từ trận đấu hôm nay”.

Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi từ 1 phóng viên Việt Nam, Son Heung Min nói: “Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của cổ động viên Việt Nam dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Tôi đã xem Việt Nam thi đấu. Thật tiếc kết quả không như ý muốn. Nhưng tôi rất ấn tượng khi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, bởi họ đã làm mọi thứ có thể vì danh dự đất nước. Tôi luôn ủng hộ Việt Nam. Chúc các bạn may mắn!”.

Lượt trận cuối của bảng E diễn ra vào tối 25-1, đối thủ của Hàn Quốc(4 điểm) sẽ là Malaysia (0 điểm), đội cũng đã sớm bị loại như đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó Jordan (4 điểm) sẽ gặp Bahrain (3 điểm).

Tin cùng chuyên mục