Simeone: Atletico Madrid đã chơi với Inter đúng như cách tôi muốn

Inter Milan lập kỷ lục của chính mình với 19 cú đứt điểm, trong lúc Atletico Madrid không có nổi cú sút cầu môn trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, HLV Diego Simeone khẳng định đây là 'trận đấu mà chúng tôi mong muốn'

HLV Diego Simeone đã chơi thực dụng để hạn chế bàn thua
HLV Diego Simeone đã chơi thực dụng để hạn chế bàn thua

Atletico đã thực sự chơi lép vế trên sân San Siro khi họ lần đầu tiên không có cú dứt điểm nào trong trận đấu cúp châu Âu kể từ tứ kết gặp Manchester City hồi tháng 4-2022. Chủ nhà Inter Milan có tới 19 cú dứt điểm là con số thống kê cao nhất của đội bóng áo sọc xanh đen ở những trận đấu knock out Champions League kể từ tháng 4-2011 tới nay (cũng 19 cú dứt điểm về phía khung thành Schalke). Trong 19 cú dứt điểm đó, thủ môn Oblak có 3 pha cứu thua xuất sắc cho Atletico Madrid.

Sự thật là Atletico đã chơi đúng theo kế hoạch mà HLV Diego Simeone đề ra, họ cố gắng vô hiệu hóa đối thủ trên phần sân của mình với hy vọng tấn công nhiều hơn trong trận lượt về tại Wanda Metropolitano vào ngày 13-3.

Marko Arnautovic đã có một số cơ hội ghi bàn ngon ăn trước khi cuối cùng anh phá vỡ thế bế tắc từ một cú sút góc hẹp, khi đá bồi một pha cứu thua của Jan Oblak sau cú sút của Lautaro Martinez. Arnautovic nói lời cảm ơn đồng đội đã tạo cơ hội cho anh ghi bàn để giải tỏa tâm lý khô hạn bàn thắng: “Một bàn thắng quan trọng cho tôi bởi tôi gặp nhiều khó khăn trước khung thành đối phương sau thời gian dài chấn thương. Các đồng đội đã nỗ lực chuyền bóng nhưng tôi bỏ lỡ hai cơ hội rất tốt trước khi ghi bàn thắng duy nhất cho Inter Milan”.

Tỷ số 1-0 dường như cũng làm HLV Simeone hài lòng: “Tôi nghĩ đó là trận đấu mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi đã tiến rất gần đến việc đạt được điều gì đó ở đây nhưng chúng tôi đã mắc sai lầm lớn và họ đã tận dụng tối đa cơ hội để ghi bàn”.

“Họ cũng tấn công vào những tình huống mà chúng tôi mất bóng ở hàng tiền vệ, nhưng nhìn chung, chúng tôi đã chơi theo cách mình muốn, cản phá hầu hết các đợt tấn công của họ và có một vài cơ hội cho riêng mình.

“Chúng tôi đang thoải mái bước vào trận lượt về và sẽ xem điều gì sẽ xảy ra ở đó. Điều quan trọng là cải thiện khả năng chuyền bóng của mình, ngăn cản họ làm tổn thương mình trong các pha phản công. Chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế này”.

Cholo đang trở lại San Siro, nơi ông từng chơi cho Inter và là đồng đội với Simone Inzaghi tại Lazio trước đó, vì vậy hai người thực sự biết rất rõ về nhau. Simeone nói: “Tôi thích cậu ấy, một chàng trai tốt và tôi hạnh phúc với tất cả những điều tốt đẹp đang xảy ra với cậu ấy. Nhưng tôi vẫn tin Atletico có thể lật ngược tình thế! Tiếp theo chúng tôi phải tập trung vào Almeria và còn nhiều trận đấu lớn khác trước khi trận lượt về diễn ra”.

Tin cùng chuyên mục