Siêu máy tính tiết lộ bảng xếp hạng chung cuộc Premier League: Man City không thể soán ngôi Pháo thủ

Sau kết quả thua sốc của bộ đôi đầu bảng tuần qua, giới chuyên môn dự báo cuộc đua vô địch sẽ chuyển hướng với nhiều bất ngờ. Nhưng siêu máy tính BETSiE tin rằng Arsenal vẫn sẽ thẳng tiến đến vô địch khi tạo khoảng cách an toàn trước đối thủ cạnh tranh Man City.
Máy tính dự đoán Arsenal sẽ thắng giải với điểm số cách biệt Man City
Máy tính dự đoán Arsenal sẽ thắng giải với điểm số cách biệt Man City

Vòng 22 diễn ra với vô số bất ngờ khi Liverpool thua Wolves đến 0-3, Arsenal thảm bại 0-1 trên sân Goodison Park vào thứ Bảy khi Everton chơi trận đấu tiên dưới tay HLV Sean Dyche. Tuy nhiên, vào Chủ nhật, Manchester City đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách khi nhận lãnh trận thua 0-1 trên sân khách dù Tottenham vắng nhà cầm quân danh tiếng Antonio Conte.

Những kết quả gây sốc đó khiến giới chuyên môn phải đánh giá lại hành trình về đích khi những chú ngựa ô có thể làm thay đổi diện mạo cuộc đua. Nhưng liệu mùa giải thể chuyển biến theo hướng nào?

Siêu máy tính mang tên BETSiE chuyên tính toán số liệu tin rằng thất bại trước Everton chỉ là một sơ sẩy phút chốc - và Pháo thủ sẽ thẳng tiến để nâng cao chiếc cúp vô địch. Mikel Arteta sẽ thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng của ông vẫn được kỳ vọng sẽ vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004 vào cuối tháng 5.

Siêu máy tính BETSiE đã mô phỏng phần còn lại của mùa giải với 100.000 biến số, trong đó có tính đến kết quả ở thời điểm hiện tại của mùa giải, sự kỳ vọng trước mùa giải và kết quả đối đầu của tất cả 20 CLB.

Các số liệu cuối cùng dự đoán Pháo thủ sẽ kết thúc mùa giải với 27,1 trận thắng, 5,6 trận hòa và 5,3 trận thua – giành với tổng cộng 86,9 điểm.

Và điều đó sẽ chứng kiến ​​đoàn quân của Arteta kết thúc với cách biệt 7 điểm so với đối thủ Manchester City ghi 79,9 điểm - với 24,5 trận thắng, 6,5 trận hòa và 7,1 trận thua.

Manchester United giành vị trí thứ 3 với 73 điểm trong khi Newcastle giành vị trí thứ tư dự Champions League khi kém hiệu số bàn thắng.

Cách biệt đến 8 là vị trí thứ năm của Tottenham. Và chính Brighton sẽ cùng với Spurs tham dự Europa League với 63,1 điểm ấn tượng trong khi Brentford (57,7) vượt qua Liverpool (57,6) và Chelsea (51,9) để giành vị trí tại Europa Conference League.

Ở tốp dưới của bảng, siêu máy tính không mang lại kết quả tốt cho Bournemouth, đội được cho là sẽ kết thúc với tổng điểm thấp nhất là 30,4 điểm. Tham gia cùng họ tại Championship năm tới sẽ là Southampton (33,7).

Và bất chấp chiến thắng trận đầu tay của Sean Dyche trước Arsenal, tân HLV Everton có vẻ như sẽ thất bại trong nỗ lực sống sót của mình. Everton dự kiến ​​​​sẽ đạt 35,3 nhưng như thế là không đủ khi Wolves (38,4), Nottingham Forest (40,4), Leicester (40,8) và Leeds (40,9) có thừa khả năng trụ hạng.

Tin cùng chuyên mục