Sẽ có những kiểm tra thêm về sức khỏe cho tuyển thủ boxing Nguyễn Thị Tâm

Tuyển thủ boxing Nguyễn Thị Tâm tới đây sẽ được thực hiện kiểm tra sức khỏe kỹ càng hơn nữa để nhà quản lý có thêm các kế hoạch chuẩn bị chuyên môn...
Nguyễn Thị Tâm tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Tâm tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 25-5, phụ trách bộ môn boxing (quyền Anh) Tổng cục TDTT – ông Vũ Đức Thịnh cho biết “VĐV Nguyễn Thị Tâm sau khi trở về từ SEA Games 32 hiện đang được tĩnh dưỡng để có sức khỏe sớm hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, tới đây chúng tôi sẽ làm việc cùng đơn vị chủ quản của em Tâm là Hà Nội để có những kiểm tra kỹ càng hơn chấn thương dây chằng đầu gối mà Tâm gặp phải tại SEA Games 32. Tất cả cùng tin tưởng Tâm có một tâm lý ổn định nhất nhằm lấy lại thể lực và phong độ cao nhất”.

Trong khi đó, đại diện đơn vị thể thao Hà Nội cũng cho biết việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn về chấn thương của Nguyễn Thị Tâm sẽ sớm được thực hiện từ đó ban huấn luyện boxing nữ Hà Nội sẽ có chương trình tập luyện hồi phục phù hợp nhất dành cho Tâm. Nhà quản lý của thể thao Hà Nội tin tưởng rằng điều cần thiết nhất dành cho Tâm lúc này là võ sĩ lấy lại được tinh thần tốt nhất để có thể hồi phục sức khỏe hướng tới giải đấu tiếp theo. Sau khi khám kỹ lưỡng thêm, lúc đó việc hồi phục và thực hiện chữa trị chấn thương của Nguyễn Thị Tâm phải theo phác đồ của chuyên gia y tế.

Tại SEA Games 32 vừa qua, tại hạng 54kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đã gặp chấn thương khi đang thi đấu trận đầu tiên của mình qua đó phải dừng bước trước đối thủ của Thái Lan, không thể tiếp tục tranh tài.

Tuy nhiên, đội tuyển boxing Việt Nam vẫn giành được 2 tấm HCV từ thành tích của tuyển thủ Hà Thị Linh (63kg nữ) và Bùi Phước Tùng (71kg nam). Chúng ta còn giành được 1 HCB (Nguyễn Mạnh Cường, 92kg nam) và 3 HCĐ (Nguyễn Linh Phụng, Trần Văn An, Nguyễn Thị Phương Hoài).

Tin cùng chuyên mục