Sau giải tại Lào Cai, phụ công Trà Giang sẽ về đội bóng chủ quản

Phụ công Đinh Thị Trà Giang của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không dự giải vô địch châu Á 2023 mà cô sẽ trở lại đội bóng chủ quản ngay sau giải đấu ở Lào Cai.
Đinh Thị Trà Giang (23) sẽ trở lại đơn vị chủ quản sau khi thi đấu ở Lào Cai cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1. Ảnh: AVC
Đinh Thị Trà Giang (23) sẽ trở lại đơn vị chủ quản sau khi thi đấu ở Lào Cai cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1. Ảnh: AVC

Hiện tại, Đinh Thị Trà Giang đang là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 do HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo tại giải bóng chuyền nữ quốc tế ở Lào Cai.

Theo nguồn tin của SGGP, phụ công này sẽ tham gia cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 tới hết giải bóng chuyền nữ quốc tế ở Lào Cai sau đó sẽ trở lại đội bóng chủ quản là Ngân hàng Công thương. Trước khi giải ở Lào Cai diễn ra, đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương đã có nguyện vọng xin Trà Giang cùng HLV Đức Hiếu trở về để chuẩn bị chuyên môn cho vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Về điều này, sau khi xem xét, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đồng ý. Năm ngoái tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2022, Trà Giang từng là thành viên đội nữ Geleximco Thái Bình và giành cúp vô địch.

Chính vì thế, Trà Giang sẽ không tham dự cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á 2023 bởi thời gian diễn ra giải (tổ chức tại Thái Lan) là ngay sau cuộc đấu ở Lào Cai. Từ đầu năm 2023 tới nay, trong các giải quốc tế mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự, Trà Giang thường xuất hiện trong đội hình chính mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bố trí ra sân thi đấu.

Theo ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, danh sách các cầu thủ dự ASIAD 19-2022 chưa có quyết định cụ thể và còn phụ thuộc vào chuyên môn thi đấu của cầu thủ trong các giải đấu quốc tế giai đoạn này. Vì thế, khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc thi đấu giải vô địch châu Á 2023 ở Thái Lan (ngày 6-9) trở về sẽ có khoảng 3 tuần tập luyện rồi mới đi Hàng Châu (Trung Quốc) dự Đại hội và ở quãng thời gian trên ban huấn luyện mới quyết định con người chính thức cho đấu trường này.

Về việc dự ASIAD 19-2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn không có chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy do cô sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu theo hợp đồng với đội bóng PFU BlueCats.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế tại Lào Cai sẽ bế mạc vào tối 26-8.

Tin cùng chuyên mục