Rudiger có thể chơi trận siêu kinh điển với mặt nạ

Chấn thương của Antonio Rudiger có thể khiến Real Madrid đau đầu trước cuộc đụng độ Barcelona vào cuối tuần tới. Trung vệ người Đức đã nhận lãnh một cú va đập mạnh ở đầu đến mức tuôn máu sau khi ghi bàn vào lưới Shakhtar Donetsk.
Antonio Rudiger phải khâu đến 20 mũi sau ca tét đầu
Antonio Rudiger phải khâu đến 20 mũi sau ca tét đầu

Real Madrid phải đánh giá xem liệu Antonio Rudiger có ổn cho El Clasico hay không. Trong mọi trường hợp, trung vệ người Đức có thể ra sân với một chiếc mặt nạ.

Bàn thắng của Real Madrid trước Shakhtar ở cuối trận có thể là cái giá rất đắt vì chấn thương của Antonio Rudiger. Cầu thủ người Đức phải khâu 20 mũi trên trán sau pha va chạm. Khả năng Rudiger tham gia trận El Clasico đang mờ nhạt khi trận đại chiến sẽ diễn ra ngay tuần tới.

Theo Relevo, dù không dính chấn thương xương khớp nhưng Real Madrid đang cân nhắc khả năng tung Rudiger vào sân. CLB sẽ đánh giá Rudiger và xem vết thương đang lành như thế nào. Rudiger từng chơi với một chiếc mặt nạ ở Chelsea và giờ người ta tin rằng anh sẽ đá tốt nếu có mặt nạ bảo hộ trước Barcelona.

Các bác sĩ của Real Madrid đã chụp X-quang cho Rudiger vào sáng thứ Tư và khẳng định là không có chấn thương vùng xương mặt.

Vẫn chưa có gì được loại trừ nhưng CLB phải nghiên cứu quá trình hồi phục của anh ta trong những ngày tiếp theo. Carlo Ancelotti sẽ phải đưa ra quyết định vào thứ Bảy.  Hiện thời, tuyển thủ Đức không tham gia trận đếu với Shakhtar Donetsk mà được nghỉ ngơi tại quê nhà.

Trên đường trở về nhà Tây Ban Nha, Rudiger đã viết một lời nhắn cho người hâm mộ trên mạng xã hội: "Điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Tôi không sao, cảm ơn vì tất cả những lời nhắn nhủ của các bạn".

Tin cùng chuyên mục