Ronaldo “lạc quan” với thế hệ cầu thủ mới của Bồ Đào Nha

Hơn ai hết, Cristiano Ronaldo biết rất rõ làm thế nào một đội tuyển Bồ Đào Nha có thể cạnh tranh tại một kỳ World Cup. Siêu sao 37 tuổi đã chơi ở 4 kỳ giải lớn nhất của bóng đá thế giới, và sắp đạt kỷ lục lần thứ 5 trong tháng này tại Qatar.

Cristiano Ronaldo rất tự tin vào thành công tại World Cup 2022.
Cristiano Ronaldo rất tự tin vào thành công tại World Cup 2022.

Trong bài trả lời phỏng vấn với AP mới đây, Ronaldo tin rằng lần này có lý do để cảm thấy lạc quan về cơ hội của một đội tuyển Bồ Đào Nha tài năng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cùng nỗ lực giành chức vô địch World Cup đầu tiên: “Đội hình cho World Cup này là sự kết hợp tuyệt vời giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những ngôi sao trẻ đang lên, và tôi hy vọng chúng tôi có thể cho thế giới thấy đội tuyển Bồ Đào Nha này có khả năng như thế nào ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới”.

Ở những kỳ giải trước, Ronaldo thường thu hút hầu hết sự chú ý trước khi vào giải, nhưng lần này anh đang chia sẻ nó với một nhóm cầu thủ tài năng bao gồm Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix và Rafael Leao… “Tôi rất vui khi thấy thế hệ cầu thủ này phát triển mạnh mẽ”, Ronaldo nói thêm. “Thật khó để so sánh thế hệ này với thế hệ khác. Tất cả những người chơi cho Bồ Đào Nha, dù trong quá khứ hay ngày nay, đều đã vượt qua rất nhiều khó khăn để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”.

Ronaldo đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại ở môn bóng đá nam, với 117 bàn thắng, đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu năm 2016, và Nations League năm 2019, nhưng anh luôn phải trải qua thất vọng ở kỳ lớn nhất của thế giới bóng đá. Kết quả tốt nhất của Bồ Đào Nha có Ronaldo tại World Cup là vào năm 2006, khi tài năng của cầu thủ 21 tuổi đang khoác áo Man.United có kỳ giải ra mắt bên cạnh đội trưởng Luis Figo, Deco, Ricardo Carvalho… đã giúp đội lọt vào bán kết, chỉ dừng bước khi thua Pháp với quả phạt đền duy nhất của Zinedine Zidane. Sau đó, thành tích Bồ Đào Nha chỉ dừng ở vòng 1/8 (2010, 2018) và thậm chí bị loại từ vòng bảng ở kỳ giải 2014 ở Brazil.

Ronaldo “lạc quan” với thế hệ cầu thủ mới của Bồ Đào Nha ảnh 1 Bồ Đào Nha kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ có thể giành chức vô địch đầu tiên.

Cầu thủ 5 lần thắng Quả bóng vàng đánh giá thêm: “Tất nhiên chúng tôi ở đó để giành chiến thắng và tôi tin rằng chúng tôi có đội hình để làm điều đó. Nhưng sau đó, có một số đội tuyển hàng đầu với những tài năng đẳng cấp thế giới - vì vậy chúng tôi phải tập trung, khiêm tốn và ra ngoài đó thể hiện những gì chúng tôi có thể làm. Phần còn lại sẽ đi theo”.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp ở mùa giải này, Ronaldo phải chịu thất bại ở cấp CLB khi không được ra sân nhiều như mong đợi với Man.United. Tuy nhiên, khác với đối thủ lớn nhất Lionel Messi, người 35 tuổi nhưng khẳng định kỳ World Cup thứ 5 này cũng sẽ là cuối cùng, thì Ronaldo từ chối đưa ra hạn định của mình. Nhưng Ronaldo cho biết bóng đá sẽ ổn sau khi anh và Messi từ giã sự nghiệp quốc tế: “Đã luôn có và sẽ luôn có những ngôi sao đang lên ở cấp độ cao nhất. Tôi không nghi ngờ gì về việc World Cup sẽ tiết lộ thế hệ tài năng tiếp theo sẵn sàng thay đổi cuộc chơi”.

Bồ Đào Nha sẽ chơi trận mở màn bảng H tại World Cup năm nay gặp Ghana vào ngày 24-11, sau đó lần lượt gặp Uruguay (28-11) và Hàn Quốc (2-11).

Tin cùng chuyên mục