Rộn rã bước chân nơi thành phố mang tên Bác

Sáng ngày 27-3, khu vực trung tâm TPHCM (đoạn đường Lê Duẩn, quận 1) trở nên sôi động hẳn lên với những bước chân rộn rã trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2022.

Ngày chạy Olympic TPHCM có sự tham gia của các lực lượng vũ trang, thanh niên, công nhân, học sinh...Ảnh: NGUYỄN ANH
Ngày chạy Olympic TPHCM có sự tham gia của các lực lượng vũ trang, thanh niên, công nhân, học sinh...Ảnh: NGUYỄN ANH

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là sự kiện thể thao cộng đồng được tổ chức thường niên nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe, thể lực. Đây là hoạt động phù hợp cho mọi lứa tuổi cùng tham gia.

Rộn rã bước chân nơi thành phố mang tên Bác ảnh 1 Màn đồng diễn sôi động của 1.200 học sinh trên địa bàn TPHCM. Ảnh: NGUYỄN ANH
Tham gia sự kiện không chỉ giúp mọi người trên hành trình nâng cao sức khoẻ, thể lực, song song đó, người chạy đã và đang cùng thành phố xây dựng lối sống và môi trường thể thao, văn hóa lành mạnh.
Rộn rã bước chân nơi thành phố mang tên Bác ảnh 2 Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Mai Bá Hùng (áo trắng) cùng người dân thành phố hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: NGUYỄN ANH
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TPHCM 2022 được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2022), hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong cả nước. Tại sự kiện, có sự xuất hiện của các VĐV tiêu biểu của thể thao TPHCM, lực lượng văn nghệ sĩ, vận động viên khuyết tật, gia đình thể thao.
Rộn rã bước chân nơi thành phố mang tên Bác ảnh 3 Các thành viên trong gia đình cùng nhau tham gia hoạt động thể thao của TP. Ảnh: NGUYỄN ANH
Ngoài ra, ngày chạy Olympic TPHCM còn thu hút hơn 6.000 người thuộc các ban ngành, quận huyện, lực lượng vũ trang, thanh niên, công nhân, học sinh, kể cả “chân chạy” người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Tất cả đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng vượt qua cơn mưa bất ngờ vào sáng nay.
Rộn rã bước chân nơi thành phố mang tên Bác ảnh 4 Niềm vui sau khi hoàn thành lộ trình chạy. Ảnh: NGUYỄN ANH
Các VĐV đã tham gia chạy với lộ trình hơn 1 km và 5 km, xuất phát từ công viên 30-4 rồi qua các tuyến đường ngay tại trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur…
Rộn rã bước chân nơi thành phố mang tên Bác ảnh 5 Những huy chương kỷ niệm được trao cho các VĐV hoàn thành cự ly 5km. Ảnh: NGUYỄN ANH

Tin cùng chuyên mục