Với lợi thế sân nhà, Việt Nam chủ động áp sát Malaysia sau tiếng còi khai cuộc. HLV Park Hang Seo xếp Công Phượng đá cắm, giữa sân có Tuấn Anh, Quang Hải và chốt chặn có Văn Hậu, Duy Mạnh, thủ quân Quế Ngọc Hải cùng Đặng Văn Lâm.
Malaysia nhập cuộc đầy hứng khởi khi sớm mở tỷ số ở giây thứ 32, Davies chuyền Syafig Ahmad bật cao đánh đầu tung lưới UAE. Bộ đôi Sumareh, Davies tiếp tục thăng hoa và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành UAE.
Từ đường chuyền đẹp mắt của Quang Hải, cựu binh Anh Đức xuất thần tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt sớm mở tỷ số cho Việt Nam ở phút thứ 6. Thắng chung cuộc 3-2, thầy trò HLV Park Hang Seo xuất sắc đánh bại Malaysia lên ngôi vô địch AFF Cup. Giấc mơ 10 năm cuối cùng đã thành hiện thực.
Trước áp lực của hơn 80.000 người tại SVĐ Bukit Jalil, các chiến binh của HLV Park Hang Seo có trận đấu đầy quả cảm trước. Huy Hùng, Đức Huy sớm đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước nhưng Saad và Rasid may mắn gỡ hòa 2-2. Thế trận giằng co, đầy nghẹt thở đến tận phút cuối. Hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi là kết quả có lợi cho Việt Nam khi về sân Mỹ Đình đá trận lượt về tối 15-12 tới.
Cả hai đội xuất phát với đội hình mạnh nhất, chủ nhà Malaysia chủ động dâng cao tấn công nhưng Thái Lan chơi phòng ngự phản công khá chặt chẽ và hiệu quả. Càng về cuối trận Thái Lan chủ động hạ thấp đội hình kiếm tỷ số hòa. Chung cuộc hòa 0-0, Thái Lan sẽ trở về sân nhà vào ngày 5-12 để đón tiếp Malaysia tại SVĐ Rajamangala.