Huyền thoại quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng thế giới Muhammed Ali – võ sĩ lừng danh chỉ có thể được miêu tả bởi cụm từ “đơn giản là… vĩ đại nhất“ – đã qua đời vào rạng sáng ngày 3-6 trong một bệnh viện ở Arizona, nơi ông được đưa vào nằm từ đầu tuần vì bị suy hô hấp.
Suốt thời gian nằm viện, tình hình của ông tệ đến mức ông phải được hỗ trợ hô hấp thông qua một máy bơm oxy. Trước đó, Ali đã phải sống với căn bệnh Parkinson (một loại bệnh rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ thể) thường nhật trong suốt 35 năm trời, ngay sau khi ông giải nghệ và phát hiện mình mắc bệnh. Ali đã qua đời ở tuổi 74 trong sự tiếc thương của giới thể thao thế giới.

Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng trong thời gian gần đây, cùng với con gái của mình
Là một tay đấm vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh chuyên nghiệp thế giới, Ali từng 3 lần giành đai VĐTG trong các năm 1964, 1974 và 1978. Trước đó, ông từng là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư giành được tấm HCV ở Olympic Rome 1960 (hạng cân bán nặng). Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ali đã thắng 56 trận (trong đó có 37 trận thắng bằng knock-out), chỉ để thua 5 trận. Những trận thắng được miêu tả là “làm nên lịch sử thế giới” của ông là khi ông đánh bại Sonny Liston 2 lần trong các năm 1964 và 1965 (Liston được đánh giá là “võ sĩ hủy diệt” ở vào thời điểm đó và người ta tin rằng, nếu sống cùng thời với Mike Tyson, Liston có năng lực hủy diện còn ghê gớm hơn Mike “thép) để thắng đai VĐTG lần đầu tiên và bảo vệ thành công đai vô địch này, phục thù thành công Joe Frazier – người mà ông từng thua vào năm 1971 – trong trận tái đấu diễn ra vào 3 năm sau, thắng knock-out George Foreman cũng trong năm 1974, tiếp tục thắng tiếp Frazier lần thứ 2 vào năm 1975.
Ngoài những chiến tích lẫy lừng trên sàn đấu, Ali còn là một người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội Mỹ nói chung khi chống chiến tranh Việt Nam, tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người da màu…
HOÀNG DƯƠNG
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu