Quyền Anh: “Gà cưng” của ông bầu Eddie Hearn chuẩn bị đấu 3 trận đại chiến trên đất Anh

Ông bầu quyền Anh cáo già người Anh Eddie Hearn vừa lên tiếng tiết lộ, ông sẽ tổ chức cho 3 “võ sĩ gà cưng” của mình - là Anthony Joshua “cơ bắp”, “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk và “Quái hiệp” Dillian Whyte đối mặt với những quyền thủ tên tuổi khác ở trong làng đánh quyền hạng nặng là Kubrat Pulev, Dereck Chisora “cái tát tai” và Alexander Povetin. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới trên đất Anh.

Anthony Joshua
Anthony Joshua

Sau khi lấy lại rất, rất nhiều tiền của và uy tín, nhờ vào chiến thắng “phục hận” của AJ “cơ bắp” trước “Gã mập ù” Andy Ruiz, ông bầu cáo già người Anh Eddie Hearn đã lên kế hoạch “tổng tiến công” trong mùa giải 2020 khi thương thảo cho 3 “gà cưng” của mình, ngoài AJ còn là “Miêu hiệp Usyk và “Quái hiệp” Whyte để đối đầu với các võ sĩ có vốn tên tuổi không hề nhỏ bé, đó là Pulev (Bulgaria), Chisora (Anh) và Povetkin (Nga).

Theo đó, nhà vô địch tối thượng ở hạng cân bán nặng, người đã phi thăng hạng nặng hồi năm ngoái, và mới vừa có chiến thắng đầu tay ở hạng cân này trước Chazz Witherspoon (Mỹ) khi đối thủ xin đầu hàng sau hiệp 7 của trận thượng đài hôm 12-10-2019, hiện cũng đang là “Kẻ thách thức số 1” cho đai vô địch hạng nặng của tổ chức WBO, sẽ thượng đài với một quyền thủ đầy tai tiếng - Chisora “cái tát tai” vào tháng 4 này.

Quyền Anh: “Gà cưng” của ông bầu Eddie Hearn chuẩn bị đấu 3 trận đại chiến trên đất Anh ảnh 1 Oleksandr Usyk và ông bầu Eddie Hearn (ngoài cùng bên phải)
Trận đấu giữa võ sĩ người Ukraine hiện đang sở hữu thành tích 17 trận toàn thắng, với quyền thủ lão luyện có 23 năm kinh nghiệm đánh quyền hạng nặng chuyên nghiệp (và cũng từng 2 lần để thua Tyson Fury, thậm chí thất thủ trước cả… Wladimir Klitschko) chính là cơ hội để Usyk dọn dẹp chỗ đứng cho bản thân mình ở làng quyền hạng nặng, vì tính cho đến thời điểm này, anh vẫn chỉ bị xem là một tân binh và vẫn bị dư luận cảm thấy hoài nghi.

Trong khi đó, “Kẻ thách thức số 1” cho đai vô địch của WBC - “Quái hiệp Whyte”, người gần đây bị Deontay Wilder cuồng nộ gọi là “Kẻ dối trá”, cũng sẽ thượng đài với cựu vô địch WBA Regular - Sư tử trắng Povetkin vào tháng 5 tới đây. Whyte mới thắng Mariusz Wach (Ba Lan) trong trận đấu “vô thưởng vô phạt” dài 10 ván đấu hôm 7-12 năm ngoái tại Saudi Arabia, tuy vậy, mục tiêu của anh vẫn chỉ là Wilder, dù chính Wilder nói Whyte không dám đấu với anh này.

Quyền Anh: “Gà cưng” của ông bầu Eddie Hearn chuẩn bị đấu 3 trận đại chiến trên đất Anh ảnh 2 Dillian Whyte (phải)
Còn lại, AJ cơ bắp sẽ có trận bảo vệ các đai WBA (Super), IBF và WBO trước “Kẻ thách thức số 1” đai vô địch của IBF - “Rắn hổ mang” Pulev. Pulev đang sở hữu thành tích 28 trận thắng và 1 trận thua, tuy chỉ được xem là “Quyền thủ nhị đẳng” trong làng quyền hạng nặng vì mới chỉ 1 lần thách thức các đai vô địch thế giới, và để thua Klitschko “em” trong trận tranh đai IBF và The Ring hồi năm 2014, nhưng đây lại đối thủ “xứng tầm” dành cho AJ, sau 2 trận đấu hú vía với “Gã mập ù” Ruiz, những trận đấu suýt nữa đã đặt dấu chấm hết cho võ sĩ lừng danh người Anh này, một “con gà đẻ trứng vàng” của ông bầu Hearn.

Ông bầu Hearn hân hoan cho biết trên IFL TV: “Thật là tuyệt vời khi bạn nhìn vào các lịch trình. Chúng tôi đã thông qua rất nhiều điều khoản về trận đấu giữa Usyk và Chisora. Đây mới chỉ là giai đoạn một vài tuần lễ sau những dự đoán đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ có trận Whyte đấu Povetkin. Chúng tôi đang có 3 đêm thượng đài hạng nặng đầy tiềm năng, tất cả đều diễn ra trên đất Anh. Vì thế, hãy sẵn sàng ngóng tin, khi vé bắt đầu được rao bán. Hãy tích trữ tiền bạc của bạn, để mua vé xem 3 trận đấu đỉnh cao này. Tất cả mọi thông tin chính thức sẽ được loan báo trong vài tuần lễ sắp tới”.

Tin cùng chuyên mục