PSG thua vì kém may mắn?

Phía PSG cho rằng họ không thể dự được trận chung kết Champions League lần thứ hai vì thiếu may mắn. Liệu có đúng với diễn biến trên sân hay không?
Chiếc thẻ đỏ dành cho Di Maria là không oan uổng chút nào
Chiếc thẻ đỏ dành cho Di Maria là không oan uổng chút nào

Lượt đi trên sân nhà Công viên các hoàng tử tuần trước, PSG thua 1-2. HLV Pep Guardiola không hổ danh là một bậc thầy chiến thuật. Ông bố trí hàng thủ 4 người khiến Neymar, Kylian Mbappe và Angel Di Maria hoàn toàn “tắt điện”. Bàn thắng duy nhất của PSG là nhờ pha đánh đầu của trung vệ đội trưởng Marquinhos. PSG chơi bế tắc tới mức Gueye dạn dày kinh nghiệm đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi bay người phạm lỗi với Gundogan. Tổng quan về 90 phút ở Paris, PSG thua tâm phục khẩu phục trước chiến thuật phòng ngự phản công tuyệt vời của Manchester City, chứ không phải thiếu may mắn.

Lượt về trên sân Etihad rạng sáng nay (5-5), PSG không có được Mbappe vì chấn thương chưa bình phục. Icardi trám vào vị trí trung phong của Mbappe để cùng với Neymar và Di Maria thực hiện mục tiêu lội ngược dòng. Tình huống đáng chú ý đầu tiên cho PSG là ở phút thứ 7 khi trọng tài Kuipers coi lại VAR tình huống Zinchenko để bóng chạm tay. Ông xác định hậu vệ Manchester City chạm vai chứ không chạm tay nên hủy quả phạt đền. Điều đó cho thấy PSG không thể thiếu may mắn do bỏ qua phạt đền.

Bình luận viên của hãng BT Sport là cựu danh thủ Rio Ferdinand nhận xét rằng mỗi hậu vệ Manchester City đều xứng đáng là Cầu thủ hay nhất trận đấu. Thêm một lần nữa cách bố trí khâu phòng ngự của HLV Guardiola đã làm hàng công PSG mờ nhạt hoàn toàn. Suốt cả trận đấu mà Neymar, Icardi, Di Maria, Verratti không có lấy cú sút trúng đích thì không thể nói là thiếu may mắn.

Ngược lại, bài phản công của Manchester City quá sắc sảo. Chỉ cần một đường bóng dài từ thủ môn Ederson và qua 3 đường chuyền nữa thì Mahrez đã mở tỷ số trận đấu cho chủ nhà. Chính Mahrez thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ PSG để đệm bóng ấn định tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận là 4-1. Chiếc thẻ đỏ đó quá xứng đáng cho cựu  cầu thủ Manchester United.

PSG có thiếu may mắn ở pha Di Maria nhận thẻ đỏ không? Tiền đạo cánh người Argentina có hành vi rất trẻ con khi chủ động đạp vào chân Fernandinho để nhận thẻ đỏ trực tiếp. PSG là đội bóng thứ ba trong lịch sử Champions League nhận thẻ đỏ cả hai trận lượt đi và về bán kết.

Tin cùng chuyên mục