Phóng viên Hàn Quốc: Son Heung-min khiến bầu không khí tồi tệ, mong tái hiện kỳ tích như trận thắng Đức

Nữ phóng viên Noh Jin-ju (báo điện tử thể thao Osen) đã chia sẻ với báo SGGPO về bầu không khí đón chào World Cup 2022 ở Hàn Quốc, đặc biệt là phản ứng của người hâm mộ sau khi ngôi sao Son Heung-min bị chấn thương.

Son Heung-min đeo mặt nạ ở buổi tập đầu tiên cùng Hàn Quốc tại Qatar. ẢNH: GETTY
Son Heung-min đeo mặt nạ ở buổi tập đầu tiên cùng Hàn Quốc tại Qatar. ẢNH: GETTY

Chấn thương của Son Heung-min khiến bầu không khí tồi tệ

Pha va chạm với một cầu thủ Marseille ở vòng bảng Champions League vào hôm 2-11 khiến Son Heung-min bị sưng to vùng mắt trái. Chấn thương buộc chân sút 30 tuổi phải lên bàn phẫu thuật sau đó. May mắn cho Hàn Quốc khi Son vẫn đến Qatar tham dự World Cup 2022, nhưng lại xuất hiện ở buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển với chiếc mặt nạ.  

Là ngôi sao đương thời của bóng đá xứ Kim chi, thông tin tiêu cực về Son Heung-min nhanh chóng phủ sóng khắp nước. Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang cận kề, giới mộ điệu Hàn Quốc lo cho phong độ của Son vì sẽ ảnh hưởng lớn đến đội tuyển.

“Đúng là Son Heung-min đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ vào lúc này. Bầu không khí đón chào World Cup 2022 ở Hàn Quốc có chút tồi tệ do chấn thương của Son. Tuy nhiên, mọi thứ dần được cải thiện khi cậu ấy đã tham gia buổi tập bình thường với đội tuyển. Tất nhiên, vẫn chưa biết liệu Son có đeo mặt nạ thi đấu hay không”, nữ phóng viên Noh Jin-ju chia sẻ.

Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur là ngôi sao sáng nhất ở Hàn Quốc, nhưng bóng đá đề cao tập thể. Phóng viên Noh Jin-ju hy vọng các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ giữ được phong độ lẫn sức khỏe để tạo nên một đội tuyện mạnh mẽ. “World Cup là ngày hội của người dân yêu bóng đá trên toàn thế giới. Chúng ta hãy tận hưởng và chào đón giải đấu với tấm lòng ủng hộ tuyệt đối cho đội tuyển, tôi hy vọng không có thêm một cầu thủ nào bị chấn thương”, cô nói.

Hy vọng kỳ tích xuất hiện trước Uruguay hoặc Bồ Đào Nha

Là vị khách thường xuyên ở World Cup và được giới mộ điệu đặt nhiều kỳ vọng khi có ngôi sao Son Heung-min trong đội hình, Hàn Quốc đến Qatar với sứ mệnh nâng cao vị thế bóng đá châu Á.

Thầy trò Paulo Bento nằm ở bảng H, có lịch thi đấu lần lượt gặp Uruguay (ngày 24-11), Ghana (ngày 28-11) và Bồ Đào Nha (ngày 2-12). Nhìn vào bảng đấu này, giới chuyên môn đều có chung nhận định về cơ hội đi tiếp  của Hàn Quốc rất thấp.  

Phóng viên Hàn Quốc: Son Heung-min khiến bầu không khí tồi tệ, mong tái hiện kỳ tích như trận thắng Đức ảnh 1 Nữ phóng viên Noh Jin-ju tác nghiệp ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022. ẢNH: LƯƠNG HIẾU
“Là người Hàn Quốc, tôi rất mong đội tuyển được lọt vào vòng 16 đội. Trước hết, tôi mong toàn đội sẽ giành chiến thắng trước Ghana. Tôi nghĩ đây là đối thủ có thể giúp Hàn Quốc hoàn thành mục tiêu qua vòng bảng”, phóng viên Noh Jin-ju chia sẻ. “Trong cuộc phỏng vấn, HLV Paulo Bento cũng nói rằng, đây là một bảng đây không dễ với Hàn Quốc. Nhưng điều này sẽ thúc đẩy sự cố gắng hết sức của các thành viên. Bồ Đào Nha và Uruguay đều mạnh, nhưng quả bóng tròn chưa biết trước được gì. Tôi nghĩ Hàn Quốc sẽ vào vòng 16 đội với ít nhất một trận thắng, một trận hòa và một trận thua”.

Nữ phóng viên này lấy chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Đức trên đất Nga cách đây 4 năm để động viên tinh thần cho Song Heung-min cùng đồng đội. “Hàn Quốc từng đánh bại Đức vào năm 2018, nhưng đội đà không thể lọt vào vòng 1/8. Lần này, tôi hy vọng đội tuyển có thể đánh bại được một trong 2 đội Bồ Đào Nha hoặc Uruguay. Tất nhiên là hy vọng”.

Tin cùng chuyên mục