Phan Hiển cùng nhiều VĐV nhận phong cấp kiện tướng khiêu vũ thể thao

Nam tuyển thủ quốc gia Phan Hiển là 1 trong 20 VĐV đã được phong cấp kiện tướng ở năm 2022 thông qua các kết quả thi đấu.
Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương cùng được phong cấp kiện tướng quốc gia năm 2022. Ảnh: MINH MINH
Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương cùng được phong cấp kiện tướng quốc gia năm 2022. Ảnh: MINH MINH

Liên đoàn thể dục Việt Nam đã thông báo danh sách phong cấp VĐV môn khiêu vũ thể thao quốc gia trong năm 2022 dựa trên các thành tích thi đấu trong nước và quốc tế.

Ở lần phong cấp này, 20 gương mặt nhận cấp kiện tướng quốc gia trong đó có Nguyễn Đoàn Minh Trường (nghệ danh Phan Hiển) của đơn vị Đồng Nai. Ngoài kết quả trong nước, ở năm 2022, Phan Hiển có thành tích nổi bật là giành HCV tại SEA Games 31. Bạn nhảy của Phan Hiển là Đặng Thu Hương (cùng đơn vị Đồng Nai) cũng được phong cấp kiện tướng quốc gia của năm 2022. Cùng nhận cấp kiện tướng quốc gia còn có các VĐV như Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội), Phạm Hồng Anh (Hà Nội), Nguyễn Đức Hòa (Đồng Nai), Nguyễn Thị Hải Yến (Đồng Nai), Ngọc An (Đồng Nai), Lê Tố Uyên (Đồng Nai), Lưu Hoài Nam (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Quảng Ninh), Nguyễn Nam Anh (Hà Nội), Lê Phương Anh (Hà nội), Vũ Hoàng Anh Minh (Hà Nội), Nguyễn Trường Xuân (Hà Nội), Phạm Văn Minh Trí (Bình Dương), Lý Vân Dung (Bình Dương), Hoàng Tiến Mạnh (TPHCM), Văn Quỳnh Phương (TPHCM), Trần Đăng Giáo (Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hồng Anh (Khánh Hòa). Trong những VĐV kể trên, các gương mặt Minh Trí, Vân Dung hay Quỳnh Phương là người nhỏ tuổi nhất khi năm nay mới bước sang tuổi 16.

Ngoài ra, Liên đoàn cũng công bố danh sách 30 VĐV được phong cấp 1 và 34 VĐV được phong cấp 2. Tháng 3 tới đây, giải vô địch các CLB toàn quốc của khiêu vũ thể thao là giải nằm trong chương trình thi đấu quốc gia đầu tiên của năm 2023 sẽ được tổ chức và tranh tài tại Cao Bằng.

Năm nay, khiêu vũ thể thao cũng nằm trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 32 tại Campuchia.

Tin cùng chuyên mục