Nữ tuyển thủ Thụy Điển Elin Rubensson: Tôi không thể để sự nghiệp quyết định khi nào thì có con

Elin Rubensson, nữ hậu vệ 30 tuổi khá xinh xắn của Blågult, biết rằng cô muốn lập gia đình, cưới chồng - làm vợ, sinh con - làm mẹ. Nhưng thực tế, cô không biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chơi bóng đá của cô như thế nào. Trong tập 2 của Loạt phim tài liệu “Thế giới dưới chân họ”, Rubensson chia sẻ về quyết định sinh con trai và cách mà cô ấy đã tập luyện để có thể quay trở lại thi đấu. Cô đã góp mặt trong cả 2 trận đấu gần đây của tuyển nữ Thụy Điển tại đấu trường World Cup nữ 2023.
Rubensson (giữa) và các đồng đội ở World Cup nữ 2023
Rubensson (giữa) và các đồng đội ở World Cup nữ 2023

Trong tập 2 của Loạt phim tài liệu “Thế giới dưới chân họ”, bộ phim nhiều tập khám phá về các cầu thủ nữ tiêu biểu tham dự World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia, người ta sẽ được nghe về hành trình làm mẹ của nữ cầu thủ đang chơi cho CLB BK Hacken...

Rồi cách mà cô cân đối thời gian và công giữa tập luyện - thi đấu chuyên nghiệp và chức nghiệp làm mẹ, để nuôi dưỡng tình mẫu tử thiêng liêng sao cho thật hài hòa với sự đam mê và khát khao chơi bóng đá của bản thân mình.

Rubensson năm nay 30 tuổi, cô sinh ra ở Marieholm (một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam của đất nước Thụy Điển) vào năm 1993, hiện cô đang ở cùng với gia đình thân thiết của mình.

Dù đã chơi bóng từ rất sớm, và được triệu tập vào đội tuyển nữ U17 của Thụy Điển từ năm 2008, suốt thời gian chơi bóng, cô vẫn đau đáu và mong muốn được làm mẹ và vì vậy, cô đã phải vật lộn với quyết định có thể khiến cô phải sớm dừng khát khao chơi bóng chuyên nghiệp.

“Tôi có rất nhiều mục tiêu và chơi rất nhiều giải đấu khi tham gia bóng đá từ lúc còn rất trẻ, nhưng tôi cũng muốn trở thành một bà mẹ trẻ. Rất khó để chọn đúng thời điểm ở trong sự nghiệp của mình, bởi vì cứ mỗi năm trôi qua, lại có thêm nhiều giải đấu để tham gia”, Rubensson tâm sự.

“Cuối cùng, tôi nghĩ rằng là, tôi không thể để sự nghiệp quyết định khi nào tôi có con, nếu chúng tôi thật sự muốn có một đứa nhỏ”, Rubensson kể quyết định khi cô và chồng sẵn sàng có con thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát khắp nơi, khi Giải đấu Vô địch quốc gia bị tạm dừng và Thế vận hội cũng bị tạm hoãn.

“Phản ứng của tôi khi biết mình có thai là niềm hạnh phúc thuần khiết. Nhưng đương nhiên, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ: “Chuyện gì xảy ra bây giờ? Có lẽ, tôi không thể chơi bóng tiếp tục”. Bạn sẽ không biết điều gì xảy ra với cơ thể của mình khi sinh con”, Rubensson nhớ lại những cảm giác ban đầu của mình.

Trong nhiều trường hợp, các VĐV nữ chuyên nghiệp phải đối mặt ngay với áp lực to lớn hòng lấy lại thể trạng sung mãn sau khi sinh con, bất chấp việc mang thai có thể gây ra các tổn hại thể chất cho cơ thể.

Trong trong trường hợp của Rubensson, cô nhận được sự hỗ trợ tối quan trọng từ CLB của cô và sau khi cô sinh con, chồng của cô cũng xin nghỉ phép thai sản để ở nhà chăm sóc 2 mẹ con.

“CLB của tôi đã hỗ trợ và ủng hộ tôi rất tốt. Họ giúp đỡ tôi trong khâu quay trở lại sân đấu để tập luyện, cùng với cả bác sĩ vật lý trị liệu của tôi. Họ vẫn tiếp tục trả lương cho tôi trong khoảng thời gian không thể thi đấu. Họ vẫn hỗ trợ tôi rất nhiều, trong khả năng có thể của đội bóng”, Rubensson kể lại.

Trong thời gian Rubensson mang thai, BK Hacken có nhiều sáng kiến đáng khen, bảo đảm hơn nữa trong tương lai, rằng nếu các cầu thủ của đội bóng này lựa chọn lập gia đình và sinh con, họ sẽ nhận được mọi thứ hỗ trợ cần thiết từ CLB.

CEO của BK Hacken, Marcus Jodin, đã chia sẻ: “Chúng tôi muốn tiến thêm một bước nữa, và đặt ra một chính sách thai sản. Chúng tôi đang cố gắng làm cho mọi thứ cân bằng nhất trong khả năng có thể”.

Đáng chú ý, chỉ 2 tháng sau khi sinh con, Rubensson đã có thể quay trở lại sân tập cùng với các đồng đội của mình. Với sự hỗ trợ của CLB, cô đã tìm được cách đạt được cấp độ thể lực mà thậm chí cô còn chưa từng đạt đến trước khi cô có con: “Tôi đã chơi trận đấu thật sự đầu tiên chỉ 3 tháng sau khi sinh con. Điều đó thật sự khá nhanh”.

Giám đốc Jodin thì nói: “Cô ấy đã quay trở lại với đội tuyển quốc gia chỉ 9 tháng sau khi sinh con, điều đó là không thể. Điều đó nên là bất khả thi. Nhưng cô ấy đã tập luyện cật lực. Các HLV, nhân viên thể lực của chúng tôi, vì vậy, cũng phải làm việt hết sức và Elin đã quyết tâm quay trở lại cao độ”.

Rubensson góp mặt trong cả 2 chiến thắng của đội tuyển nữ Thụy Điển trong 2 loạt trận đầu tiên ở bảng G. Cô đá vị trí tiền vệ ngay từ đầu trong trận thắng Nam Phi 2-1, được thay ra ở phút thứ 80 và được chấm 6,9 điểm.

Trong trận thắng Italia 5-0, cô tiếp tục chơi vị trí tiền vệ phòng ngự chếch bên trái, được thay ra ở phút thứ 74 nhưng được chấm đến 7,2 điểm. Elin và các đồng đội sẵn sàng tiến xa ở World Cup nữ năm nay.

Tin cùng chuyên mục