Những người thầy của bóng chuyền

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chuẩn bị bước vào hồi kết tại ngày 19-11. Trong những câu chuyện về chuyên môn, người hâm mộ cùng giới làm nghề luôn nói nhiều về các cầu thủ. Dẫu thế, tất cả hiểu rõ, thành công của một đội bóng nằm ở người thầy, các huấn luyện viên trong ban huấn luyện và dịp Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam (20-11) chúng ta cần phải nhắc nhiều về họ...
HLV Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng) là một trong những HLV lớn tuổi tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 nhưng để lại dấu ấn chuyên môn tốt với đội bóng của mình. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM
HLV Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng) là một trong những HLV lớn tuổi tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 nhưng để lại dấu ấn chuyên môn tốt với đội bóng của mình. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Qua nhiều thế hệ, bóng chuyền Việt Nam có không ít HLV, những người thầy được kính trọng về cách sống, giỏi về nghề huấn luyện các lứa cầu thủ trưởng thành thành danh mang vinh quang về cho bóng chuyền Việt Nam. Ở bài viết này, chúng tôi chỉ gói gọn về những HLV của tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 ghi nhận 10 đội bóng nam, 10 đội bóng nữ tham dự nhưng duy nhất 1 người là nữ làm HLV trưởng (bà Trần Thu Hiền – HLV đội nữ TPHCM). 19 đồng nghiệp còn lại là HLV nam giới. Giải đấu ghi nhận 1 HLV nước ngoài là HLV trưởng Vanachote (Thái Lan, đội nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng). Nếu bảo cầu thủ có nhiều cảm xúc khi thi đấu trên sân thì chắc chắn, cảm xúc của HLV trưởng là không khác học trò. Bởi lẽ, từng người luôn đau đáu chuyên môn, có trách nhiệm với thành tích thi đấu.

Tại nhà thi đấu ở Đắk Nông của vòng 2 vừa qua, thời điểm cuối trận giữa Thanh Hóa và Quảng Ninh được xem là giây phút xúc động nhất năm nay về câu chuyện thầy trò. Lúc đó, người hâm mộ thấy được HLV Trần Đăng Thành cùng học trò ở đội Thanh Hóa ôm chầm nhau cùng khóc, vỡ òa cảm xúc ngay trên sân bởi họ chiến thắng đối thủ và trụ hạng thành công. Đó là những giọt nước mắt của mừng vui nhưng hoàn toàn là cảm xúc thật sự được từng người bày tỏ và khi đó, thầy cùng trò không có sự phân biệt mà như người đồng đội chung một trạng thái khi đã đạt được mục tiêu.

Người hâm mộ từng đặt câu hỏi rằng, làm nghề HLV bóng chuyền có khó không? Không ít lời giải thích cho câu hỏi ấy. Chuyên gia bóng chuyền Trần Văn Thư từng phân tích, “làm người thầy trong bóng chuyền không bao giờ dễ dàng bởi giống như các môn tập thể, người HLV phải hiểu được cá tính của học trò từ đó vận dụng tốt huấn luyện chuyên môn để phát huy tối đa khả năng của cầu thủ đó”. Những HLV như Trần Đình Tiền (Biên Phòng), Nguyễn Quốc Vũ (Long An), Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội), Dương Tấn Vinh (VLX Bình Dương)... là những người hiểu được khó khăn ấy. Bởi lẽ, đội bóng của họ sử dụng cầu thủ được trưởng thành hoàn toàn từ đào tạo chuyên môn tại địa phương, đơn vị nên từng ông thầy hiểu và nắm bắt tính cách cầu thủ rất kỹ càng qua mỗi giai đoạn trưởng thành cho đến khi ra đấu vô địch quốc gia như bây giờ. Chính thế, khi cầu thủ gặp khó về chuyên môn bởi áp lực tâm lý, người thầy ấy biết rõ cách điều chỉnh tức thời ngay trong trận đấu.

Trong khi đó, các HLV của đội bóng chuyền nữ luôn được ghi nhận là những người can đảm nhất. Bởi vì, huấn luyện đội bóng chuyền nữ không bao giờ dễ dàng. Một đội bóng có 20 cầu thủ thì đó là ngần ấy 20 tính cách khác nhau. Chưa kể, cầu thủ nữ vốn được cho dễ thay đổi tâm lý nên người thầy phải giữ cái uy t thì mới huấn luyện tốt chuyên môn.

HLV Trần Văn Giáp của đội Geleximco Thái Bình là một trong những HLV trẻ của bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

HLV Trần Văn Giáp của đội Geleximco Thái Bình là một trong những HLV trẻ của bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Năm nay, 9 HLV nội của 9 đội bóng nữ giải vô địch quốc gia 2023 gồm HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Quảng Ninh), Phạm Minh Dũng (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước), Lê Thái Bình (VTV Bình Điền Long An), Thái Thanh Tùng (Ninh Bình), Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công thương), Trần Đăng Thành (Thanh Hóa), Trần Văn Giáp (Geleximco Thái Bình), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh, Trần Thu Hiền (TPHCM) là những người thể hiện cách huấn luyện riêng của mình. Trên hết, họ là người thầy được học trò tôn trọng nên dẫu đội bóng có thắng hay thua thì thầy và trò vẫn giữ một sự lạc quan nhất định. Lúc này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là một trong những ông thầy cá tính của bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều này không hẳn bởi ông còn đang kiêm nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam mà vì HLV này luôn góp ý rất thẳng tính, nói mạnh mẽ và sẵn sàng mắng học trò ngay khi họ thi đấu để điều chỉnh. Điều này người hâm mộ thường thấy cách điều chỉnh của ông Kiệt trong thời gian xin hội ý. Đổi lại, các góp ý thẳng tính như thế làm cầu thủ điều chỉnh tốt hơn, trở lại thi đấu hiệu quả. Cầu thủ nữ ở đội nữ Quảng Ninh và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự các giải đang có tinh thần thăng hoa thời gian qua.

Trường hợp HLV đặc biệt nhất mùa giải 2023 phải là HLV Thái Quang Lai. Vòng 1 giải vô địch quốc gia, ông Lai làm HLV trưởng đội nữ Thanh Hóa. Vòng 2 giải vô địch quốc gia, ông Lai chuyển sang làm HLV trưởng đội nam Hà Tĩnh. Chỉ trong một mùa giải, ông Lai đã hiểu rõ cảm xúc trên sân đấu tại 2 nội dung của nữ và nam là như thế nào.

Ở tuổi 66, HLV Bùi Quang Ngọc (Sanest Khánh Hòa) là ông thầy lớn tuổi nhất tham dự giải vô địch quốc gia năm nay. Học trò của HLV Bùi Quang Ngọc có nhiều người đang là đồng nghiệp như mình và đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng dự giải vô địch quốc gia 2023 như HLV Thái Anh Văn, Phạm Minh Dũng, Trần Văn Giáp... Lớn tuổi nhưng tài cầm quân của HLV Bùi Quang Ngọc còn nguyên giá trị. Đội nam Sanest Khánh Hòa do ông làm HLV trưởng đã vào chung kết giải vô địch quốc gia 2022, Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và năm nay góp mặt chung kết giải vô địch quốc gia 2023. Ngoài ông Ngọc, HLV Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng) cũng là HLV trưởng lớn tuổi không kém và ông để lại dấu ấn với đội nam Đà Nẵng ở giải năm nay.

HLV Vanachote là ông thầy ngoại duy nhất ở giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

HLV Vanachote là ông thầy ngoại duy nhất ở giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

HLV Vanachote là người Thái Lan. Ông đang đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng và lọt vào chung kết năm 2023. Nếu đội bóng này vô địch quốc gia, HLV Vanachote sẽ trở thành ông thầy ngoại đầu tiên có ngôi vô địch ở giải bóng chuyền vô địch Việt Nam từ trước tới nay.

Tin cùng chuyên mục