Những người đi khai phá

Huỳnh Như và Nguyễn Quang Hải là hai trong số hiếm hoi những ngôi sao bóng đá “mang chuông đi đấm xứ người” ở trời Âu xa lạ, đem theo sứ mệnh khai phá sự chuyên nghiệp cho bóng đá Việt Nam. Hành trình của họ dù mới bắt đầu, gặp không ít trở ngại, nhưng luôn chất chứa khát vọng thành công tột cùng, cũng là điều mà hàng triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà trông ngóng…

Huỳnh Như chính là "đại sứ" của bóng đá nữ Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Huỳnh Như chính là "đại sứ" của bóng đá nữ Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hãnh diện là người tiên phong

Sang Bồ Đào Nha xa xôi chơi bóng, dù chưa biết sẽ thuận lợi hay khó khăn, thì Huỳnh Như cũng đã được xem là “đặt viên gạch đầu tiên” cho bóng đá nữ Việt Nam trong nỗ lực tìm đến sự chuyên nghiệp, tạo ra bước ngoặt thực sự, điều mà có lẽ trong thâm tâm của cô gái miền Tây chân chất, cũng chưa từng nghĩ đến.

Thế cho nên, ở góc nhìn của nhiều chuyên gia, chuyến xuất ngoại của Huỳnh Như là để khẳng định tài năng của chính cô chứ chẳng hề mang tính thương mại, sẽ mở đường cho nhiều thế hệ cầu thủ nữ sau cô đến với những giải đấu trong mơ ở trời Âu. Huỳnh Như lập tức trở thành tâm điểm chú ý đặc biệt của làng bóng đá nữ Đông Nam Á, bởi lẽ, ít người dám nghĩ đến một cuộc đột phá táo bạo ở tuổi 31 của chủ nhân 4 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Rất rõ ràng, Huỳnh Như giống như một bước chuyển tiếp mang tính lịch sử đối với bóng đá nữ Việt Nam, sau chiến tích giành suất chính thức dự World Cup 2023 của đội tuyển quốc gia. Cô là biểu tượng của ý chí vươn lên, của khát vọng chiến thắng và của một chiều dài thành công vang dội ở đấu trường SEA Games.

Bóng đá nữ TPHCM đã chịu “mở lòng”, cho “xuất khẩu” cầu thủ đến châu Âu, thì đích ngắm không còn đơn giản chỉ là sân chơi Vô địch quốc gia đơn thuần, hay thói quen chiến thắng ở khu vực, mà xa hơn là một chiến lược đưa đội tuyển quốc gia có mặt thường xuyên hơn ở đấu trường World Cup. Đấy mới là đích ngắm lớn và quan trọng hơn cả.

Những người đi khai phá ảnh 1 Huỳnh Như hôm ra mắt Lank FC
Hôm ra mắt Lank FC, Huỳnh Như đã thổ lộ: “Được chơi bóng ở châu Âu là ước mơ của tất cả các nữ cầu thủ Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở đây. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, tập luyện chăm chỉ và không bỏ cuộc. Tôi hy vọng sau tôi sẽ có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài hơn.

Thông điệp mà thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam gửi gắm chắc chắn sẽ “thấm dần đều” vào tâm thức của các cầu thủ bóng đá nữ nơi quê nhà, tiếp thêm cho họ sự quyết tâm, lòng can đảm khi nghĩ về tương lai. Huỳnh Như làm được, lẽ nào các ngôi sao bóng đá nữ khác không tiếp nối được tinh thần đó để làm mới mình, làm mới cho cả nền bóng đá?

Ở một góc nhìn khác, Huỳnh Như xứng đáng được xem như một “đại sứ”, đem hình ảnh của bóng đá nữ Việt Nam quảng bá ra thế giới, ngay cả khi Bồ Đào Nha chưa thể sánh ngang các nền bóng đá nữ phát triển hàng đầu thế giới như Brazil, Anh, Italy, Thuỵ Điển, Pháp…

Huỳnh Như đã 7 lần giành ngôi vô địch quốc gia, 2 lần đoạt Cúp quốc gia, 4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG, và ấn tượng hơn cả là 4 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam trong sự nghiệp vinh quang của mình. Bản thành tích ấy đủ để tạo ấn tượng đối với lãnh đạo Lank FC, và như thừa nhận của lãnh đạo CLB này, họ đã theo đuổi cô suốt từ năm 2020 đến nay mới đạt được mục đích.

Những người đi khai phá ảnh 2 HLV Mai Đức Chung tin tưởng Huỳnh Như đủ sức cạnh tranh 1 suất đá chính tại Lank FC
Nhận xét về việc cô học trò cưng đang chuyển sang môi trường bóng đá mới, thử thách rất cao, HLV Mai Đức Chung nói: Tôi nghĩ làm công việc gì cũng khó khăn cả, mà chơi bóng lại càng khó khăn hơn. Đầu tiên, bản thân Huỳnh Như phải tự phấn đấu. Như ở Việt Nam có thành tích lớn, đã được mọi người thừa nhận. Nhưng khi sang châu Âu, mọi thứ sẽ rất mới mẻ với Huỳnh Như. Như sẽ gặp thách thức trước các cầu thủ có tầm vóc, chiều cao ở châu Âu. Chúng ta đã gặp các đội ở châu Âu rồi Philippines với nhiều gương mặt Phi kiều đến từ Australia hay Mỹ.

Trải nghiệm để trưởng thành hơn

Nhiều người bảo Nguyễn Quang Hải đến giải Ligue 2 là bước thụt lùi của sự nghiệp, vì nếu “đi cho đúng đường” thì phải chọn đến J-League (Nhật Bản), K-League (Hàn Quốc) hay một giải đấu có tiếng đôi chút, vì suy cho cùng anh vẫn được cho là cầu thủ hay nhất Việt Nam lúc này.

Thậm chí, chuyện Quang Hải từ bỏ mức thù lao lên đến cả trăm triệu đồng/tháng, cộng thêm khoản phí lót tay vài tỷ đồng/mùa bóng mà CLB Hà Nội đề nghị giữ chân anh lại, cũng được cho là “điên rồ”. Đổi lại, chuyến phiêu lưu của cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2018 ẩn chứa nhiều bất trắc, vì lúc này, quả thực anh đang cùng Pau FC chơi chật vật và rối bời ở giải hạng nhất nước Pháp.

Nhưng hoài bão được thay đổi môi trường chơi bóng, giàu tính cạnh tranh hơn V-League và trên hết là đi để làm mới mình, Quang Hải đã khiến những ai quan tâm đến anh phải nghiêm túc cho rằng đấy là một hành trình đáng khích lệ. Nó mở ra một lối nghĩ mới về chuyện xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam, tự tin tìm kiếm cơ hội cho bản thân, thay vì chỉ đến với những giải đấu ở châu Âu theo dạng thương mại, hay theo kiểu “gửi gắm” để học việc.

Những người đi khai phá ảnh 3 Quang Hải đang có những trải nghiệm quý giá trong màu áo Pau FC
Truyền thông ở Pháp, ở Việt Nam và ở cả Đông Nam Á lo lắng cho cầu thủ nhỏ bé Quang Hải, nhưng chẳng thấy Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 than vãn nửa câu, hoặc nản lòng trong các buổi tập, trong mỗi phút được ra sân chơi bóng tại Ligue 2. Dường như, Quang Hải luôn biết cách trân trọng từng khoảnh khắc được nhà cầm quân Didier Tholot đưa vào sân, kể cả đá chính hay xuất phát từ băng ghế dự bị, và xem đấy như những trải nghiệm khó quên trong đời cầu thủ.

Vì thế, hãy cùng kiên nhẫn dõi theo từng bước tiến chậm rãi của Quang Hải, vì vài trận đấu ở một đội bóng mới và ở một môi trường xa lạ chưa đủ để giúp anh phô diễn hết tài năng chơi bóng và nguồn năng lượng tích cực thường thấy mỗi khi đột phá, chuyền bóng và dứt điểm trong màu áo CLB Hà Nội hay đội tuyển quốc gia Việt Nam.

“Ở Pau FC, tôi muốn tất cả nhớ đến mình với tư cách cầu thủ bóng đá chứ không phải điều gì khác. Khi quyết định thay đổi môi trường mới, tôi đã xác định mình phải bắt đầu lại từ đầu và chấp nhận mọi thử thách. Quyết định này sẽ giúp tôi có được những trải nghiệm đáng nhớ và là bước tiến mới trong sự nghiệp”, Hải “con” rắn rỏi nói, như muốn khẳnh định rằng chuyến xuất ngoại của , nếu không đem đến thành công như kỳ vọng, thì cũng sẽ giúp anh thành nhân, hiểu được giá trị đích thực của mình trong ngôi nhà bóng đá thế giới…

Tin cùng chuyên mục