Những hàng công xuất sắc nhất trong lịch sử AFF Cup - Vắng Việt Nam

Fox Sport Asia vừa có một bài tổng hợp những hàng công xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup. Tổng cộng có 4 hàng công ưu tú được tờ báo châu Á lựa chọn. Tuy nhiên đáng tiếc là không hàng công nào thuộc về Việt Nam mà chỉ thuộc về Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia.

Kiatisak luôn là nỗi ám ảnh cho các thủ môn
Kiatisak luôn là nỗi ám ảnh cho các thủ môn

Bộ 3 tấn công Thái Lan được lựa chọn là Kiatisak Senamuang, Woorawoot Srimaka, Teerasil Dangda. Dễ nhận thấy, ai trong số 3 người này cũng đều là những chân sút nổi tiếng từng khiến các hàng thủ khu vực Đông Nam Á khiếp vía. Tổng cộng, bộ 3 này đã ghi được 42 bàn thắng ở sân chơi khu vực. Hiện tại, cả Kiatisuk Senamuang và Woorawoot Srimaka đều đã giải nghệ và cùng thành danh trong sự nghiệp HLV.

Trong khi Kiatisak từng cùng ĐTQG và U23 Thái Lan gặt hái thành công với các chức vô địch AFF Cup và SEA Games thì Woorawoot Srimaka cũng có những dấu ấn nhất định với lứa U23 và U21. Chỉ có Dangda lúc này vẫn còn đang thi đấu. Đặc biệt, trong năm 2018 cầu thủ 30 tuổi này được cho CLB Sanfrecce Hiroshima đang thi đấu ở J-League 1 và để lại nhiều ấn tượng với thành tích ghi được 6 bàn thắng qua 24 trận.

Shahril Ishak, Noh Alam Shah, Khairul Amri là bộ 3 tấn công của Singapore được Fox Sport Asia lựa chọn. Trong số đó, Noh Alam Shah là cái tên đáng chú ý nhất khi đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup với 17 pha lập công.

Đến từ Malaysia là bộ ba Norshahrul Idlan Talaha, Safee Sali, Indra Putra Mahayuddin ghi được tổng cộng 22 bàn thắng. Safee và Indra Putra cùng ghi được 9 bàn thắng, là 2 chân sút lợi hại nhất của Malaysia trong lịch sử giải đấu.Tại AFF Cup 2010, Safee Sali đã ghi được 5 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới, góp công lớn giúp đội nhà lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch.

Những hàng công xuất sắc nhất trong lịch sử AFF Cup - Vắng Việt Nam ảnh 1 Kiatisak trong lần tái ngộ thủ môn Minh Quang trên sân Quy Nhơn. Ảnh: QUỐC CƯỜNG
Hàng tấn công cuối cùng được Fox Sport Asia lựa chọn là của Indonesia với những cái tên Bambang Pamungkas, Boaz Solossa, Kurniawan Dwi Yulianto. Tổng số bàn thắng mà bộ ba này ghi được ở AFF Cup là 32. Năm 2002, Bambang Pamungkas ghi được 8 bàn thắng và trở thành Vua phá lưới. Đáng tiếc, Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup trong giai đoạn hoàng kim của bộ ba trên.

Với đội tuyển Việt Nam, dù không thiếu những chân sút xuất sắc trong lịch sử AFF Cup như Lê Công Vinh (15 bàn), Lê Huỳnh Đức (14 bàn), song lại chưa bao giờ xuất hiện một bộ ba tấn công thực sự đáng gớm như của 4 quốc gia kể trên.

Tin cùng chuyên mục