Nhiều quan chức, Liên đoàn, Ủy ban thể thao kêu gọi hoãn Olympic Tokyo 2020

Tính cho đến thời điểm này, Nhật Bản và Ban tổ chức Thế vận hội vẫn không, hoặc chưa lên kế hoạch hoãn Olympic Tokyo 2020. Tuy vậy, rất nhiều quan chức, Liên đoàn và Ủy ban thể thao ở nhiều quốc gia khác nhau, đang ra sức kêu gọi nên hoãn tổ chức Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay để ngăn chận dịch bệnh Covid-19.

Nhiều du khách đeo khẩu trang vẫn đến thăm đài lửa Olympic Tokyo
Nhiều du khách đeo khẩu trang vẫn đến thăm đài lửa Olympic Tokyo

Ủy ban Olympic và Paralympic Na Uy vừa lên tiếng cho biết, họ đã gửi lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) yêu cầu không tổ chức Olympic Tokyo 2020, cho đến khi nào dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn. Đơn thỉnh cầu của phía Na Uy đã được gửi thẳng đến tay của Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach, sau buổi thảo luận và thống nhất với các Liên đoàn thể thao nước này.

Nội dung của lá thư có đoạn viết: “Lời khuyên của chúng tôi là rất rõ ràng. Đó là Olympic Tokyo 2020 sẽ không thể diễn ra trước khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi đang rất quan ngại về tình hình sức khỏe cộng đồng, cả ở Na Uy lẫn ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là một thời điểm đầy thách thức cho tất cả chúng ta, bởi vì nhiều quốc gia đã ra lệnh cấm tổ chức, tụ họp để tham dự các giải đấu và các sự kiện thể thao”.

Cùng chung quan điểm với Ủy ban Olympic và Paralympic Na Uy chính là ông Chủ tịch Ủy ban Olympic Slovenia. Ông Bogdan Gabrovec tuyên bố trên Thông tấn xã của nước nhà (STA): “Thế vận hội không thể cứ như vậy tổ chức vào tháng 7 theo nguyên tắc cứng nhắc của Olympic. Sẽ chẳng sai nếu dời giải đấu này lại đến năm 2021. Đến thời điểm đó, tình hình đã hạ nhiệt”.

Trong khi đó, AP đã dẫn tin cho biết, Liên đoàn bơi lội Mỹ cũng đã gửi thư thỉnh nguyện lên Ủy ban Olympic nước này, yêu cầu cơ quan này có tác động để hoãn kỳ Olympic dự kiến vẫn diễn ra ở Nhật Bản vào tháng Bảy này. Trong lá thư mà Giám đốc điều hành Liên đoàn bơi lội Mỹ, ông Tim Hinchey, gửi cho Giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ, bà Sarah Hirshland, có đoạn viết: “Tất cả mọi người đều đã trải qua giai đoạn gián đoạn khó có thể tưởng tượng, chỉ vài tháng trước khi Olympic diễn ra. Điều này đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn của một sân chơi cho tất cả. Các kình ngư của tôi đang chịu áp lực rất lớn, căng thẳng và lo âu, sức khỏe tinh thần và sưc khỏe chính bản thân họ nên là ưu tiên cao nhất”.

Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Anh quốc, ông Nic Coward cũng yêu cầu Olympic Tokyo 2020 phải tạm hoãn. “Olympic không thể diễn ra theo lịch trình. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng, các công trình vẫn có thể được mở, nhưng chúng không thể, chúng phải đóng kín. Điều đó tạo ra sức ép. Tôi nghĩ, điều đó dẫn đến sự kết thúc, là Olympic phải tạm hoãn. Quyết định phải được đưa ra, rằng cả Olympic lẫn Paralympic đều không thể diễn ra theo kế hoạch. Tôi chẳng nghi ngờ, hoàn toàn chẳng có gì phải nghi ngờ, rằng Tokyo sẽ tổ chức một kỳ Thế vận hội thật tuyệt vời. Nhưng vấn đề bây giờ, chính là con người và căng thẳng”.

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Đức, ông Juergen Kessing cũng rất muốn Olympic Tokyo phải tạm hoãn. Cho biết trên DPA, ông Kessing nói: “Tôi ước rằng, IOC cũng nên đi theo tấm gương của bóng đá, và giống như Euro, cũng hoãn thi đấu lại 1 năm. Nhiều môn thể thao, cơ quan thể thao khác, cũng đã có hành động gần đây trước làn sóng dịch bệnh virus corona”.

Tin cùng chuyên mục