Nhật ký Euro 2024: Chết người khi xem trận khai mạc – Vì sao Euro khởi đầu nhiều bàn thắng

Cảnh sát đã phải nổ súng bắn chết một người đàn ông sau khi người này gây án mạng làm chết 1 người và bị thương nhiều người trong khi xem trận Đức – Scotland. Hiện chưa rõ động cơ.

Nhật ký Euro 2024: Chết người khi xem trận khai mạc – Vì sao Euro khởi đầu nhiều bàn thắng

Vụ việc xảy ra ở bang Saxony-Anhalt. Cảnh sát Đức hôm thứ Bảy cho biết kẻ tấn công ban đầu đã đâm một thanh niên ở thị trấn Wolmirstedt, nơi có 12.000 dân ở phía bắc Magdeburg, người này sau đó đã chết vì vết thương. Kẻ tấn công là một công dân Afghanistan 27 tuổi và nạn nhân đầu tiên của hắn cũng là người Afghanistan.

Kẻ tấn công sau đó lao qua một khu đất gần đó, cầm vật “giống con dao". Anh ta vào khu vực nơi bữa tiệc đang diễn ra để xem trận đấu giữa Đức và Scotland và được cho là đã ngẫu nhiên đâm những người tham dự. Ba người bị thương trong đó có một đang trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra vài phút sau khi trận đấu bảng A bắt đầu. Động cơ của vụ tấn công chưa rõ ràng, nhưng được cho là không liên quan đến tôn giáo hay khủng bố.

Euro 2024 khởi đầu đầy hứng khởi

Euro 2024 chỉ diễn ra 4 trận nhưng đây là một khởi đầu đầy hứng khởi cho giải đấu. Đầu tiên trong 4 trận mở màn, đã có 16 bàn thắng được ghi, đó là con số nhiều nhất ở giai đoạn này trong một kỳ Euro hoặc World Cup kể từ Euro 1976. Ít nhất ba bàn thắng đã được ghi trước khi hiệp một kết thúc trong ba trận đấu. Tại Euro 2020, điều đó chỉ diễn ra trong 2 trận toàn giải mà thôi. Trước đó, chỉ tại Euro 2004, mới có nhiều trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên trong hiệp một (4 trận).

Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Croatia bản thân nó đã rất ấn tượng, nhưng cầu thủ 16 tuổi Lamine Yamal đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Euro. Anh thậm chí còn có một pha kiến ​​tạo. Trong khi đó, với độ tuổi trung bình chỉ 26 tuổi 287 ngày, Italy có đội hình xuất phát trẻ nhất tại Euro kể từ năm 1988. Còn trong trận đấu với Hungary, tiền vệ Dominik Szoboszlai của Hungary trở thành đội trưởng trẻ nhất tại Euro khi mới 23 tuổi 234 ngày.

0_Hungary-v-Switzerland-Group-A-UEFA-EURO-2024.jpg

Tây Ban Nha “hi sinh” tika -taka

Không còn tham lam trong việc cầm bóng, Tây Ban Nha đã thắng lớn trận ra quân nhờ lối chơi không giống…Tây Ban Nha. Thống kê trận đấu cho thấy một điều cực kỳ hiếm: đội bóng của De La Fuente chỉ kiểm soát bóng 46%. Theo Opta thì đây là lần đầu tiên sau 136 trận đấu, La Roja mới cầm bóng ít hơn đối thủ. Tức là kể từ trận chung kết Euro 2008 với Đức, trận mà Tây Ban Nha thắng 1-0, cũng với tỷ lệ kiểm soát bóng là 46%. Thống kê này tính luôn World Cup, Euro, Confederations Cup và Nations League.

202406160238-main.cropped_1718480318.jpg

“Điều quan trọng là chiến thắng và chơi tốt chứ không phải chỉ số cầm bóng,” tiền vệ Fabian Ruiz của Tây Ban Nha nói sau khi ghi một bàn thắng và kiến ​​tạo một bàn thắng khác vào lưới Croatia.

Phong cách chuyền bóng được biết đến với cái tên tika-taka, được huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis Aragones có vay mượn rất nhiều từ phong cách mà Barcelona đã áp dụng vào thời điểm đó.

Nhưng khi phong cách chuyền bóng được hoàn thiện bởi các tiền vệ xuất sắc Xavi và Iniesta không còn giành được danh hiệu nữa, những người kế nhiệm của họ thậm chí còn chuyền bóng nhiều hơn với hiệu suất giảm dần.

Tại hai kỳ World Cup vừa qua, Tây Ban Nha đã bị loại ở những trận đấu mà họ thực hiện hơn 1.000 đường chuyền và không có cầu thủ nào ghi bàn. Họ đều thua trong loạt sút luân lưu, trước nước chủ nhà Nga vào năm 2018 và Morocco năm 2022. HLV Luis de la Fuente, đã cách mạng hóa kể từ khi tiếp quản Luis Enrique sau World Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục