Nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa thắng đấu trường Billiards PBA Tour Hàn Quốc

Nhà vô địch quốc gia Việt Nam năm 2022 Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa biết chiến thắng là gì khi chuyển sang đấu trường Billiards PBA Tour Hàn Quốc mặc dù giải đã đi đến Round đấu thứ 4.
Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa bắt nhịp được với đấu trường mới PBA. Ảnh: Kim Young Hun
Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa bắt nhịp được với đấu trường mới PBA. Ảnh: Kim Young Hun

Giải Billiards Carom 3 băng PBA Tour là giải có số tiền thưởng cao nhất trong các giải đấu Billiards trên toàn thế giới. PBA Tour gồm 9 giải đấu trong năm, mỗi giải đấu có 250 triệu Won tiền thưởng (khoảng 5 tỷ đồng), trong đó chức vô địch nhận 100 triệu Won (khoảng 2 tỷ đồng). Sau 9 giải, BTC sẽ chọn ra 32 cơ thủ xuất sắc nhất dự vòng chung kết năm với số tiền thưởng lớn hơn rất nhiều.

Việt Nam có 6 cơ thủ tham dự, nhưng ở Round 4 khởi tranh vào hôm nay chỉ còn 5 cơ thủ. Bởi cơ thủ Dương Anh Vũ bị gặp sự cố về sức khoẻ ở giải PBA Team League vừa qua đã rút lui. Ở 3 Round đấu trước, hai cơ thủ Việt Nam đang chơi tốt, đạt kết quả khả quan là Mã Minh Cẩm (hạng 10) và Nguyễn Huỳnh Phương Linh (hạng 12). Còn các cơ thủ khác vẫn chưa có sự đột phá như Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 38), Dương Anh Vũ (hạng 38), Ngô Đình Nại (hạng 54) và đặc biệt là cơ thủ từng giành huy chương bạc giải vô địch thế giới năm 2019 Nguyễn Đức Anh Chiến đang đứng hạng 115.

Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục thất bại ngay trận đầu ở Round 4

Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục thất bại ngay trận đầu ở Round 4

Là cơ thủ được đánh giá có trình độ chuyên môn tốt, nhưng Nguyễn Đức Anh Chiến vẫn chưa có kết quả tốt ở đấu trường PBA bởi nhà vô địch Việt Nam năm 2022 vẫn chưa hoà nhập với lối chơi và thể thức rất khác biệt so với ở UMB. Sau 3 Round đầu với 3 trận thua ngay từ đầu, Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục lập lại điệp khúc cũ ở Round thứ 4 khi nhận thất bại cách biệt 1-3 trước đội trưởng của đội Direct Kang Dong Koong (Hàn Quốc). Anh chỉ thắng được ván đầu với điểm số 15/10 rồi sau đó thất bại 3 ván liên tiếp với điểm số 1/15, 10/15, 10/15. Với việc chưa tìm được chiến thắng nào trong 4 Round đấu, Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ rất khó khăn trong việc tranh chấp vào tốp 32 sau 9 Round để giành quyền dự vòng chung kết năm.

Khác với Nguyễn Đức Anh Chiến, hai cơ thủ Việt Nam còn lại thi đấu trong ngày hôm nay đều giành thắng lợi. Chiến thắng ấn tượng nhất phải nói đến là của Mã Minh Cẩm trước cơ thủ Park Won Beom (Hàn Quốc). Anh đã dễ dàng đánh bại đối thủ với 3 ván trắng với điểm số 15/9, 15/13, 15/3.

Mã MInh Cẩm là cơ thủ Việt Nam chơi tốt nhất PBA

Mã MInh Cẩm là cơ thủ Việt Nam chơi tốt nhất PBA

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Nguyện có trận đấu khá kịch tính trước cơ thủ Kim Tae Ho (Hàn Quốc). Sau khi bị đối thủ đánh bại 15/12 ở ván thứ 1, Nguyễn Quốc Nguyện đã thắng lại 15/4 ở ván thứ hai. Đến ván thứ 3, Quốc Nguyện vượt lên dẫn trước với chiến thắng 15/13 nhưng lại để thua ván 4 với điểm số 3/15.

Hoà nhau 2-2, cả hai cơ thủ bước vào lượt Penalty quyết định, Nguyễn Quốc Nguyện xuất sắc hơn khi đi được 4 điểm, trong khi Kim Tae Ho chỉ có 2 điểm. Kết quả này đã giúp cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 lọt vào vòng trong.

Vào ngày mai, Nguyễn Huỳnh Phương Linh sẽ ra sân và sẽ gặp cơ thủ đẳng cấp cao Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Trong khi đó, Ngô Đình Nại sẽ dễ thở hơn khi đối thủ chỉ là cơ thủ Kim Tae Yoong (Hàn Quốc).

Tin cùng chuyên mục