Nhà vô địch cử tạ Olympic không dự SEA Games 32

Nữ đô cử từng giành HCV Olympic Tokyo 2020 Hidilyn Diaz sẽ không đại diện cho cử tạ Philippines tham dự SEA Games 32.
Hidilyn Diaz tập trung giành suất dự Olympic Paris 2024
Hidilyn Diaz tập trung giành suất dự Olympic Paris 2024

Theo Chủ tịch Hiệp hội cử tạ Philippines Monico Puentevella cho biết, nữ đô cử Hidilyn Diaz sẽ không góp mặt ở SEA Games 32 tại Campuchia để tập trung vào việc giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Ở hạng cân 55kg sở trường, cô đã xuất sắc giành tấm HCV lịch sử cho cử tạ Philippines tại Olympic Tokyo 2020 và bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31.

Thay vì tham dự SEA Games 32, Diaz sẽ tranh tài tại giải Vô địch cử tạ châu Á 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 13-5 ở Hàn Quốc. Đây là một trong những sự kiện được tính điểm, xét thành tích của vòng loại để tranh vé Olympic Paris 2024. Diaz được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện tốt để sớm có suất góp mặt tại Pháp.

Việc thiếu vắng Hidilyn Diaz chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tham vọng giành vàng của cử tạ Philippines tại đại hội thể thao khu vực sắp tới, bởi nữ đô cử đã giúp cho quốc gia giành HCV tại 2 kỳ đại hội liên tiếp.

Một đại diện khác của thể thao Philippines là ngôi sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo được xác nhận sẽ tham dự SEA Games 32 vào tháng 5. Còn nhớ tại kỳ đại hội khu vực vào năm ngoái ở Việt Nam, nam tuyển thủ đã giành tới 5 HCV cho đoàn thể thao Philippines.

Carlos Yulo là niềm hy vọng vàng của TDDC Philippines tại SEA Games 32

Carlos Yulo là niềm hy vọng vàng của TDDC Philippines tại SEA Games 32

Tuy vậy, nam VĐV sẽ phải bỏ lỡ Asiad 19 (dự kiến diễn ra từ 23-9 đến 8-10 tại Hàng Châu, Trung Quốc) do trùng với lịch trình dự giải Vô địch thế giới tại Antwerp (Bỉ) (từ 30-9 đến 10-10). Giải đấu tại Bỉ cũng là cơ hội để Yulo tích điểm giành suất góp mặt ở Olympic Paris 2024.

Tin cùng chuyên mục