Nguyễn Như Lê đăng quang giải Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2021

Cơ thủ của đơn vị tài trợ AD Nguyễn Như Lê đã chính thức đăng quang giải Billiards Bình Dương – Cúp Becamex – Number 1 do Đài Truyền hình Bình Dương tổ chức khi đánh bại Phạm Quốc Thích (Trà Vinh) trong trận chung kết diễn ra chiều nay tại Bình Dương.

Cơ thủ Nguyễn Như Lê với chiếc cúp vô địch
Cơ thủ Nguyễn Như Lê với chiếc cúp vô địch

Mặc dù không có những vị khách mời quốc tế cũng như vài cơ thủ nổi tiếng Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại…, nhưng các trận đấu vẫn diễn ra khá hấp dẫn với trình độ chuyên môn khá cao. Sự vắng mặt này đã tạo cơ hội cho các cơ thủ trẻ cũng như những cơ thủ chưa được đánh giá cao có cơ hội chinh phục ngôi vô địch.

Là hai cơ thủ kỳ cựu nổi tiếng còn lại nhưng Dương Anh Vũ và Đỗ Đức Hiển đã thi đấu không thành công khi không có mặt trong 8 cơ thủ hàng đầu của giải. Nếu như nhà vô địch giải BTV Bình Dương năm 2014 Đỗ Đức Hiển dừng bước ở vòng 32, thì nhà vô địch đầu tiên của giải BTV Bình Dương Dương Anh Vũ nhận thất bại ở vòng 16 trước cơ thủ Ngọc Trị.

Nguyễn Như Lê đăng quang giải Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2021 ảnh 1 Nguyễn Như Lê trở thành tân vô địch giải Bình Dương

Trong khi đó, tài năng trẻ Bao Phương Vinh (Bình Dương) sau khi có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng ở vòng 16 nhưng đã dừng chân ở tứ kết khi thua Nguyễn Ngọc Trị (Bình Dương).

Trong hai trận bán kết diễn ra trưa nay, Phạm Quốc Thích (Trà Vinh) đánh bại Trương Nhật Phương (Tây Ninh) 40/29 để lọt vào chung kết thi đấu chiều nay gặp Nguyễn Như Lê khi cơ thủ của đơn vị Công ty AD đánh bại Nguyễn Ngọc Trị 40/16. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn khá cao trên 2 chấm với 19 lượt cơ, trong đó có 1 series 13 điểm đã giúp Nguyễn Như Lê nhận được phần thưởng 10 triệu đồng giành cho cơ thủ có series cao nhất giải.

Nguyễn Như Lê đăng quang giải Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2021 ảnh 2 BTC trao giải cho các cơ thủ đoạt thành tích cao tại giải

Do mới lần đầu tiên lọt vào trận chung kết một giải đấu lớn, cả hai cơ thủ Nguyễn Như Lê và Phạm Quốc Thích có phần bị tâm lý nên thi đấu chưa đúng sức mình. Sau 36 lượt cơ, cả hai cơ thủ thi đấu chưa trên được 1 chấm. Tỷ số lúc đó là 28/27 và Nguyễn Như Lê là người dẫn điểm. Nhưng chính thời điểm này, cơ thủ của đơn vị AD đã bùng nổ với một series 8 điểm ở lượt cơ thứ 37 vượt lên dẫn 36/28. Và sau đó ở lượt cơ thứ 41, Nguyễn Như Lê có thêm một series 4 điểm để kết thúc trận đấu với tỷ số 40/28, qua đó giành chức vô địch với phần thưởng 60 triệu đồng. Cơ thủ Phạm Quốc Thích hạng nhì và hai cơ thủ Trương Nhật Phương và Nguyễn Ngọc Trị đồng hạng ba. 

Tin cùng chuyên mục