Nguyễn Đức Anh Chiến nuôi hy vọng tranh vé dự VCK giải Billiards PBA Tour

Với chiến thắng “nghẹt thở” ở lượt penalty trước Park Han Ki trong trận ra quân Round 9 giải Billiards PBA Tour đang diễn ra tại Hàn Quốc, cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến tiếp tục nuôi hy vọng cho cơ hội giành chiếc vé dự VCK mùa giải.

Nguyễn Đức Anh Chiến cần phải vào chung kết mới giành vé dự VCK năm. Ảnh: Kim Young Hun
Nguyễn Đức Anh Chiến cần phải vào chung kết mới giành vé dự VCK năm. Ảnh: Kim Young Hun

Sau khi 3 cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đều giành chiến thắng ở ngày đầu tiên vòng 1 Round 9 diễn ra vào hôm qua, hai cơ thủ Việt Nam còn lại Nguyễn Đức Anh Chiến và Mã Minh Cẩm mới ra sân thi đấu vào chiều nay.

Đối đầu với cơ thủ Park Han Ki, nhà vô địch quốc gia Việt Nam 2022 Nguyễn Đức Anh Chiến chơi không tốt trong ván đầu khi nhận thất bại với điểm số 13/15. Thế nhưng bước vào ván 2, cơ thủ Việt Nam bắt đầu chơi khởi sắc với một series 6 điểm để thắng lại với điểm số 15/5, cân bằng điểm số 1-1.

Mặc dù bị đối thủ dẫn 0/8 ở ván thứ ba, nhưng Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc lội ngược dòng thắng lại 15/11, nâng tỷ số lên 2-1.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc sớm khi ván thứ 4, cơ thủ Việt Nam vươn lên dẫn 13/16 và đứng trước hình bi a băng "mắt kiếng" 2 điểm giành chiến thắng ván. Thế nhưng, cú đánh của Anh Chiến lại lọt giữa hai bi mục tiêu rất có tin. Bởi chỉ cần bi chủ chệch qua 1 hay 2 milimet bên nào cũng được, trúng mép bi hai bên, anh đều ghi điểm.

Không may mắn cho hình bi đó, Anh Chiến ngay lập tức phải trả giá khi Park Han Ki tung series 8 điểm dẫn 14/13 và thắng luôn 15/13, cân bằng tỷ số 2-2.

363852366-769103828555553-6581538464456396019-n-1-3864.jpg
Khó khăn đang chờ đón Anh Chiến ở vòng 2 khi đối thủ là Palazon.

Hoà 2-2, hai cơ thủ bước vào lượt penalty định mệnh với lợi thế nghiêng về cơ thủ Hàn Quốc. Bởi Park Han Ki được quyền đề pa ghi 1 điểm và chạy bi để lại thế bi khó. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Anh Chiến đã tìm cách hóa giải thành công với cú a băng ghi 2 điểm đẹp mắt, qua đó thắng penalty với điểm số 2-1.

Thắng chật vật 3-2, Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ lọt vào vòng 2 vào ngày mai và sẽ gặp cơ thủ Palazon. Đây là cơ thủ người Tây Ban Nha đang đứng số 1 bảng xếp hạng PBA Tour sau 8 Round đấu.

Hiện tại, Nguyễn Đức Anh Chiến đang đứng hạng 52 trong bảng xếp hạng PBA Tour. Nếu anh muốn lọt vào tốp 32 sau 9 Round đấu để dự Vòng chung kết năm có số tiền thưởng khủng 200 triệu Won (khoảng 3,7 tỷ đồng) cho chức vô địch, Anh Chiến cần phải lọt vào chung kết Round cuối này mới chắc suất. Nếu lọt vào bán kết hay tứ kết thì vẫn phải chờ xem các đối thủ khác như thế nào.

322605279-1553513671790696-6018629981518911016-n-8586.jpg
Mã Minh Cẩm có ngày thi đấu dưới sức mình

Ở trận đấu còn lại của cơ thủ Việt Nam, Mã Minh Cẩm đã có một ngày thi đấu thiếu cảm giác nên nhận thất bại trắng 0-3 (5/15, 12/15, 9/15) trước Ki Young Kwon. Hiện tại, Mã Minh Cẩm đang đứng hạng 18 trong bảng xếp hạng sau 8 Round đấu nên có thất bại ở trận này ở Round cuối, anh vẫn an tâm có mặt trong tốp 32 cơ thủ giành vé dự VCK.

Vào ngày mai, ngoài Nguyễn Đức Anh Chiến, cơ thủ Ngô Đình Nại sẽ gặp Seok Hyun Yoon (Hàn Quốc) và Nguyễn Huỳnh Phương Linh gặp Hyuk Min Kwon (Hàn Quốc) và Nguyễn Quốc Nguyện gặp Han Dong Woo (Hàn Quốc) ở vòng 2.

Tin cùng chuyên mục