Nguyễn Bình An đoạt HCB cử tạ khuyết tật thế giới

Đội cử tạ thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục có thêm thành tích huy chương và kết quả thuộc về lực sĩ Nguyễn Bình An.
Bình An có HCB. Nguồn: paralympic
Bình An có HCB. Nguồn: paralympic

Trong ngày thi đấu 8-12 (theo giờ Việt Nam) tại giải bơi lội và cử tạ thể thao người khuyết tật thế giới 2017 diễn ra tại Mexico, Bình An bước vào tranh tài hạng 54kg na. Đô cử của chúng ta đã thành công với mức nâng 178kg nhưng đáng tiếc thua ở mức 184kg tại lượt cuối nên xếp hạng nhì, nhận HCB. Tiếc cho Bình An vì vô địch nội dung là lực sĩ Ezuruike Roland (Nigeria) cũng chỉ đạt mức tạ vừa đủ là 180kg. Ezuruike Roland chính là nhà vô địch Paralympic năm 2016 tại Brazil với mức nâng 200kg.

Trước đó, nữ tuyển thủ Đặng Thị Linh Phượng (50kg nữ) đã nâng được 107kg và giành HCB tại Mexico. Một năm trước, Linh Phượng dự Paralympic tại Brazil đã đoạt HCĐ với mức nâng 102kg.

Ngày 8-12 (theo giờ Việt Nam) là ngày đấu áp chót của môn cử tạ. Chúng ta chỉ còn VĐV Nguyễn Thanh Xuân đấu hạng 65kg nhưng lực sĩ này khó có khả năng tranh huy chương. Thành tích tốt nhất của đoàn VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tại giải ở Mexico tới lúc này vẫn là HCV của lực sĩ Lê Văn Công kèm theo thành tích phá kỷ lục thế giới hạng cân 49kg.

Môn bơi tại Mexico đã kết thúc trong ngày 8-12 (theo giờ Việt Nam). VĐV Việt Nam giành tổng cộng 4 HCB, 2 HCĐ. Trong đó riêng Võ Thanh Tùng có 3 huy chương (HCB 50m ngửa hạng thương tật S5, HCB 100m tự do hạng thương tật S5, HCĐ 100m tự do hạng thương tật S1-5), các thành tích còn lại là của Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải.

Tin cùng chuyên mục