Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện thi đấu online với 2 người đẹp Billiards thế giới

Được mời tham dự giải Billiards trực tuyến UMB Virtual OneCarom Challenge lần thứ 3 do Liên đoàn Billiards thế giới tổ chức (đánh online), hai cơ thủ nam Việt Nam Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại sẽ có dịp đối đầu với 2 cơ thủ nữ hàng đầu thế giới Klompenhouwer (Hà Lan) và Pheavy Sruong (Campuchia).

Nguyễn Quốc Nguyện là một trong 2 cơ thủ Việt Nam dự giải.
Nguyễn Quốc Nguyện là một trong 2 cơ thủ Việt Nam dự giải.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, tất cả các giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn Billiards thế giới UMB đều tạm hoãn. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các cơ thủ của UMB có dịp cọ xát, duy trì phong độ, Liên đoàn Billiards thế giới đã tổ chức thành công 2 giải UMB Virtual OneCarom Challenge trực tuyến vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua.

Nếu như giải đầu tiên dành cho các cơ thủ từ hạng 1 đến hạng 8 thế giới (cơ thủ nào không dự thì mời tiếp cơ thủ có thứ hạng thấp hơn) có sự góp mặt của cơ thủ Trần Quyết Chiến và giải thứ 2 dành cho các cơ thủ từ hạng 9 đến 16 thế giới có sự hiện diện của Nguyễn Đức Anh Chiến, ở giải thứ 3 diễn ra từ ngày 14 đến 18-9 tới mời các cơ thủ có thứ hạng 20 đến 30, hai cơ thủ Việt Nam Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 21 thế giới), Ngô Đình Nại (hạng 25 thế giới) nằm trong danh sách tham dự. Khác với 2 giải trước toàn dành cho nam, giải lần thứ 3 này còn có sự góp mặt của hai cô gái đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới nữ Klompenhouwer (Hà Lan) và Pheavy Sruong (Campuchia).

Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện thi đấu online với 2 người đẹp Billiards thế giới ảnh 1 Hai cơ thủ nữ hàng đầu thế giới sẽ đấu với các cơ thủ nam. 

Như chúng ta đã biết, trong hệ thống thi đấu của UMB, nhằm tạo điều kiện cho các cơ thủ nữ có dịp thi đấu cọ xát nên Liên đoàn Billiards thế giới chấp nhận cho các nữ cơ thủ tham gia một số giải của nam. Nhưng ngược lại, nam không được tham dự các giải nữ. Nên việc tổ chức giải lần thứ 3 có sự góp mặt của các cơ thủ nam, nữ đánh chung là chuyện bình thường ở hệ thống giải UMB.

Cũng như hai giải vừa qua, sân chơi online nhằm chống dịch Covid-19 có 8 cơ thủ tham dự. Họ chia thành 2 bảng, trong đó 2 cơ thủ nữ chia ra hai bên. Bảng A gồm: Ngô Đình Nại, Frothomeme, Polychronopoulos, nữ cơ thủ Pheavy Sruong và bảng B gồm: Nguyễn Quốc Nguyện, Dion Nelin, Kim Jun Tae và cơ thủ nữ số 1 thế giới Klompenhouwer. Các cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đầu bảng vào tranh bán kết, chung kết.

Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện thi đấu online với 2 người đẹp Billiards thế giới ảnh 2 Hai ứng viên của chức vô địch Nguyễn Quốc Nguyện (phải) và Frothomeme.

Giải UMB Virtual OneCarom Challenge trực tuyến, chỗ thi đấu của VĐV có thể là nhà của họ hoặc CLB tại địa phương. Bàn thi đấu phải đặt thiết bị ghi hình để thông qua phần mềm Zoom phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của giải. Cơ thủ nào đề-pa đánh xong lượt cơ của mình sẽ nghỉ ngơi nhìn qua màn hình xem đối thủ thực hiện lượt cơ đề-pa kế tiếp. Mỗi cơ thủ góp mặt sẽ nhận được 1.000 Euro và người vô địch sẽ nhận thêm 1.000 Euro tiền thưởng nữa.

Tại 2 giải trước, Trần Quyết Chiến bị loại ở vòng bảng giải 1, còn Nguyễn Đức Anh Chiến giành ngôi á quân ở giải 2.

Tin cùng chuyên mục