Ngày 30 Tết trọn vẹn cho Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm ở giải Billiards PBA Hàn Quốc

Trong chiều 30 Tết hôm nay, cả hai cơ thủ Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm đều giành chiến thắng khá thuyết phục ở vòng 3 Round 7 giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc, qua đó cầm chắc 2,5 triệu Won (khoảng 47 triệu đồng) “lì xì” tiền thưởng từ Ban tổ chức.
Mã Minh Cẩm đang thi đấu tốt ở PBA. Ảnh: Kim Young Hun
Mã Minh Cẩm đang thi đấu tốt ở PBA. Ảnh: Kim Young Hun

Trong khi mọi người đang nô nức đón mùa Xuân mới cùng với gia đình, hai cơ thủ Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm tiếp tục ở lại Hàn Quốc chinh chiến ở vòng 3 Round 7 giải Billiards PBA Tour diễn ra vào chiều tối nay. Hai cơ thủ Việt Nam đã có thể đón Giao thừa một cách vui vẻ khi cùng giành chiến thắng để có cơ hội chinh phục chức vô địch Round này nhận khoảng 100 triệu Won (khoảng 1 tỷ 9 đồng).

Sau khi có trận đấu dưới sức mình để chật vật vượt qua Hyuk Im Jun (Hàn Quốc) trong lượt Penalty ở vòng đấu trước, nhà vô địch PBA Tour Round 5 Mã Minh Cẩm đã lấy lại được oai phong của mình khi đối đầu với Kim Bong Chul (Hàn Quốc).

Kim Bong Chul không thể gây bất ngờ trước Mã MInh Cẩm

Kim Bong Chul không thể gây bất ngờ trước Mã MInh Cẩm

Khi sự tự tin đã trở lại, những cú đánh của Mã Minh Cẩm rất mượt mà và bản lĩnh. Sau khi có thế trận tốt ở ván đầu với chiến thắng 15/10, cơ thủ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong ván thứ hai khi bị dẫn 10/13. Thế nhưng ngay thời điểm này, Mã Minh Cẩm lại xuất sắc ghi được series 5 điểm để thắng lại 15/13 nâng tỷ số lên 2-0.

Diễn biến ván thứ ba cũng tương tự như ván thứ hai. Mã Minh Cẩm tiếp tục bị Kim Bong Chul dẫn trước 4/9, nhưng anh lại ghi được 10 điểm trong 3 lượt cơ, qua đó kết thúc ván với điểm số 15/9.

Mã MInh Cẩm có thể lên số 1 bảng xếp hạng PBA nếu vào chung kết Round 7

Mã MInh Cẩm có thể lên số 1 bảng xếp hạng PBA nếu vào chung kết Round 7

Thắng chung cuộc 3-0 (15/10, 15/13, 15/9), Mã Minh Cẩm tiến vào vòng 4 nhận số tiền thưởng 2,5 triệu Won. Hiện tại trong bảng xếp hạng cũng như xếp hạng tiền thưởng PBA, Mã Minh Cẩm đang đứng hạng 3 trong hệ thống với 115,5 triệu Won tiền thưởng (khoảng 2,2 tỷ đồng). Do hai cơ thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng là David Zapata và Caudron đã bị loại, nên Mã Minh Cẩm chơi tốt lọt vào chung kết, anh sẽ vươn lên trở thành cơ thủ số 1 của bảng xếp hạng PBA.

Trong khi đó, Ngô Đình Nại cũng có chiến thắng khá thuyết phục trước người đàn anh Choi Jae Dong (Hàn Quốc). Trước lối đánh đầy kinh nghiệm của Choi Jae Dong, cơ thủ Việt Nam đã nhiều lần khoá giải thế bi khó tạo nên sự thành công.

Ở ván đầu tiên, Ngô Đình Nại có chiến thắng khá kịch tính khi bị dẫn 8/13 rồi đi series 7 điểm thắng lại 15/13. Sau khi thua lại ván 2 với điểm số 11/15, cơ thủ Việt Nam đã thắng 15/6, 15/14, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 lọt vào vòng 4.

Ngô Đình Nại đang từng bước tạo tiếng vang ở PBA

Ngô Đình Nại đang từng bước tạo tiếng vang ở PBA

Hiện tại, Ngô Đình Nại đang đứng hạng 31 trong bảng xếp hạng PBA. Để có tên trong 32 cơ thủ được tham dự Vòng chung kết có số tiền thưởng “khủng” hơn 3 tỷ đồng cho chức vô địch, anh cần phải lọt vào tứ kết Round 7. Trong khi Mã Minh Cẩm đã chắc chắn có tên trong 32 cơ thủ được dự VCK.

Tin cùng chuyên mục