Neymar chỉ kém Messi và Ronaldo

Đó là tuyên bố của HLV tuyển Brazil, Tite khi ông đã có những động thái khích lệ tinh thần với hy vọng Neymar sớm gạt bỏ những rắc rối của sự nghiệp trong vài tháng qua.

HLV Tite cố gắng giúp Neymar xóa đi áp lực. Ảnh: Getty Images
HLV Tite cố gắng giúp Neymar xóa đi áp lực. Ảnh: Getty Images

Neymar trở thành chủ đề của truyền thông vì những vấn đề kỷ luật trong giai đoạn cuối mùa giải qua tại Paris SG. Sau khi bất ngờ dính chấn thương mắt cá chân và phải làm khán giả chứng kiến tuyển Brazil đăng quang Copa America 2019 trên sân nhà, ngôi sao 27 tuổi tiếp tục trở thành điểm nóng trên thị trường chuyển nhượng với việc đòi trở lại Barcelona. Tuy nhiên, cuối cùng thì thương vụ chấn động đó không xảy ra, và sắp tới ngôi sao này sẽ đối mặt với cơn giận từ người hâm mộ của nhà vô địch Pháp.

Vì vậy, khi Neymar bình phục và trở lại với tuyển Brazil chuẩn bị cho trận giao hữu với Colombia tại Mỹ vào thứ sáu, HLV Tite dường như đang cố tạo cho ngôi sao của mình cảm giác thoải mái nhất: “Cấy ấy đã hồi phục sau chấn thương từng gặp phải trước Copa America. Nếu Neymar không khỏe, cậu ấy sẽ không có mặt cùng đội tuyển quốc gia. Tôi và đội ngũ huấn luyện sẽ rất chú ý đến vấn đề thể trạng của cậu ấy. Neymar đã sẵn sàng, có khả năng làm những gì đội tuyển cần”.

Đang có dấu hỏi về vai trò của Neymar, người từng bị HLV Tite tước băng đội trưởng ngay trước Copa America (trước cả khi anh chấn thương), và Selecao vẫn có thể đăng quang danh hiệu lớn mà không có cầu thủ này. Tuy nhiên, HLV Tite cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của ngôi sao này: “50% số bàn thắng mà Brazil ghi được với Neymar trên sân là vì những bàn thắng của cậu ấy hoặc từ sự trợ giúp của cậu ấy. Đội tuyển cần Neymar và cậu ấy cần đội tuyển"

"Từ chất lượng kỹ thuật cá nhân, tôi đặt Lionel Messi lên hàng đầu và sau đó là Cristiano Ronaldo, bởi vì họ thuộc thế hệ khác. Nhưng sau đó, Neymar chắc chắn dẫn đầu trong thế hệ của mình, bên cạnh Eden Hazard họ là hai cầu thủ phi thường đối với tôi. Một lợi thế của Neymar so với Hazard là Neymar đưa ra quyết định nhanh hơn trong những tình huống tấn công. Cậu ấy không thể ngăn cản”.

Tin cùng chuyên mục