NBA: “Vua ghi điểm” LeBron James vượt mốc 39.000 điểm, sẽ chạm mốc 40.000 điểm năm sau, nhưng 50.000 điểm thì sao?

Hơn 9 tháng sau khi phá kỷ lục 38.387 điểm của “tiền bối huyền thoại” Kareem Abdul-Jabbar để trở thành “Vua ghi điểm mọi thời đại” của NBA, LeBron James lại tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Bước đến trận đấu với Utah Jazz, James đang có 38.995 điểm trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình. Và anh đã chính thức đạt, vượt qua cột mốc 39.000 điểm ngay trong hiệp đấu đầu tiên. James đã kết thúc trận đấu với 17 điểm.
James là người đầu tiên của hành tinh ghi được 39.000 điểm tại NBA
James là người đầu tiên của hành tinh ghi được 39.000 điểm tại NBA

Cầu thủ bóng rổ lừng danh người Mỹ này, ngoài việc ghi được 17 điểm ở trong trận đấu anh giúp cho Los Angeles Alkers đánh bại Utah Jazz 131-99, còn có 7 cú tranh bóng bật bảng thành công cộng thêm 9 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm.

James chia sẻ - sau khi đưa đội nhà giành suất tham dự vòng đấu play-off của NBA mùa giải 2022-2023: “Tôi nhận được những lời chúc mừng từ các đồng đội, các HLV, nhưng tôi thật sự vẫn chưa có cơ hội bao quanh đầu óc mình về ý nghĩa của chuyện đó”.

“Đã có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời ghé ngang giải đấu này ngay từ ban đầu, và rất nhiều cầu thủ ghi điểm xuất sắc. Để có thể đạt được thứ gì đó là số 1 của bất kỳ thông số nào, tôi nghĩ như vậy luôn là rất tuyệt vời. Đây là một khoảnh khắc hoang dã, chắc chắn như vậy”.

Sau khi trở thành “Vua ghi điểm” và giờ đây, lại là người đầu tiên trên trái đất ghi được đến 39.000 điểm ở NBA, giải đấu bóng rổ số 1 của hành tinh, James hẳn sẽ hướng đến mục tiêu mới: Đạt cột mốc 40.000 điểm trong mùa giải năm sau, mùa giải 2023-2024.

Trong lịch sử của NBA, chỉ có 7 cầu thủ ghi được từ 30.000 điểm trở lên đó là: LeBron James - Kareem Abdul-Jabbar (38.387 điểm) - Karl Malone (36.928 điểm) - Kobe Bryant (33.643 điểm) - Michael Jordan (32.292 điểm) - Dirk Nowitzki (31.560 điểm) - và cuối cùng là Wilt Chamberlain (31.419 điểm).

Với phong độ hiện tại, và sức bền thể lực, tuổi thọ sự nghiệp, James hoàn toàn có khả năng ghi thêm 1.000 điểm ở mùa giải năm sau, và trở thành người đầu tiên “phá vỡ bức tường”... 40.000 điểm. Nhưng sau đó thì sao, liệu anh đủ sức chinh phạt rào cản 50.000 điểm?

Đây là “nhiệm vụ bất khả thi”. Ghi thêm 11.000 điểm là quá nhiều với James ở tại thời điểm hiện nay, khi anh đã 38 tuổi và cũng không còn quá nhiều thời gian phía trước. Cụ thể, anh sẽ phải ghi trung bình 30 điểm/trận đấu và không được vắng mặt quá 10 trận/mùa giải.

Tuy vậy, James cũng phải thi đấu ít nhất đến năm 2028 (khi đó, anh đã bước sang tuổi... 43) mới đạt được mục tiêu phá vỡ rào cản 50.000 điểm này. Chuyện này khó khả thi, nhưng mà, hiện tại James không lo nhiều như vậy. Anh chỉ cần lấp đầy 988 điểm nữa, nhưng anh vẫn còn rất nhiều trận đấu trong mùa này để thu ngắn khoảng cách, chờ mùa sau...

Với phong độ hiện tại, và sức bền thể lực, tuổi thọ sự nghiệp, James hoàn toàn có khả năng ghi thêm 1.000 điểm ở mùa giải năm sau, và trở thành người đầu tiên “phá vỡ bức tường”... 40.000 điểm. Nhưng sau đó thì sao, liệu anh đủ sức chinh phạt rào cản 50.000 điểm?

Đây là “nhiệm vụ bất khả thi”. Ghi thêm 11.000 điểm là quá nhiều với James ở tại thời điểm hiện nay, khi anh đã 38 tuổi và cũng không còn dư dả thời gian phía trước. Cụ thể, anh sẽ phải ghi trung bình 30 điểm/trận đấu và không được vắng mặt quá 10 trận/mùa giải.

Tuy vậy, James cũng phải thi đấu ít nhất đến năm 2028 (khi đó, anh đã bước sang tuổi... 43) mới đạt được mục tiêu phá vỡ rào cản 50.000 điểm này. Chuyện này khó khả thi, nhưng mà, hiện tại James không lo nhiều như vậy. Anh chỉ cần lấp đầy 988 điểm nữa, nhưng anh vẫn còn rất nhiều trận đấu trong mùa này để thu ngắn khoảng cách, chờ mùa sau...

CÓ AI KHÁC SẼ ĐẠT CỘT MỐC 39.000-40.000 ĐIỂM?

Trước mắt sẽ không có! Người ghi điểm tiệm cận nhất tốp 10 NBA, hiện vẫn còn đang thi đấu, là Kevin Durant (đang chơi cho Phoenix Suns), anh này mới chỉ có 27.331 điểm trong sự nghiệp. Anh đã 35 tuổi, và nếu có phong độ như James, liệu anh chinh phục cột mốc 3 năm nữa??

Những người khác còn cách xa hơn. James Harden và cả Russell Westbrook (đều thuộc về Los Angeles Clippers) lần lượt có 24.805 điểm và 24.615 điểm. Trong khi đó, “Vua bắn bóng 3 điểm” Stephen Curry (Golden State Warriors) mới chỉ có “loanh quanh” 25 ngàn điểm mà thôi...

Tin cùng chuyên mục