Mikel Arteta: “Aubameyang đã biết lý do cần ở lại Arsenal”

Pierre-Emerick Aubameyang ghi cú đúp để giúp Arsenal đánh bại Man.City 2-0 để giành quyền vào chung kết FA Cup, qua đó tiến gần danh hiệu đầu tiên sau 3 năm, và HLV Mikel Arteta “khá thuyết phục” rằng chân sút người Gabon sẽ ở lại Arsenal để sẵn sàng cho hành trình chinh phục.

Pierre-Emerick Aubameyang tỏa sáng với cú đúp đưa Arsenal vào chung kết FA Cup. Ảnh: Getty Images
Pierre-Emerick Aubameyang tỏa sáng với cú đúp đưa Arsenal vào chung kết FA Cup. Ảnh: Getty Images

Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 31 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, và ESPN tiết lộ vào đầu tháng này rằng anh đang tìm kiếm một phần mở rộng 3 năm trị giá lên tới 250.000 bảng/tuần. Mấu chốt để cuộc đàm phán này thành công là liệu Pháo thủ có cho thấy đủ khả năng tranh đoạt danh hiệu, cùng việc giành suất dự cúp châu Âu mùa tới hay không.

Vì vậy, việc Arsenal lúc này đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu FA Cup thứ 14 trong lịch sử có thể tạo nên tác động lớn. Arsenal lúc này đang chờ đợi Chelsea hoặc Man.United trong trận chung kết vào ngày 1-8. Và HLV Arteta đánh giá: “Cách tôi nhìn anh ấy khi nói chuyện, có vẻ là khá thuyết phục. Nhưng rõ ràng nếu cậu ấy có thể thấy được thành công và thấy bản thân góp phần hướng đội bóng trên hành trình phát triển, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ý định tích cực hơn nữa”.

Mikel Arteta: “Aubameyang đã biết lý do cần ở lại Arsenal” ảnh 1 LV Mikel Arteta tin Aubameyang đã thấy lý do nên ở lại Arsenal. Ảnh: Getty Images

Aubameyang đã đưa Arsenal vượt lên dẫn trước bất ngờ sau 19 phút, và thêm một bàn ở phút 71 đã giúp Arsenal kết liễu cơ hội giành cú ăn ba mùa này của Man.City. HLV Arteta mọi cơ hội để giành một chiếc cúp chỉ vài tháng đầu tiên trong vai trò HLV, và nhà cầm quân 38 tuổi cũng đang khẳng định rõ giá trị mà ông có.

Bất chấp liên tiếp gặp Liverpool và Man.City ở 2 trận gần nhất, nhưng thế trận hợp lý đã giúp ông chiến thắng - trước Liverpool thắng 2-1 dù chỉ sút 2 so với… 23 của đối thủ, còn thắng Man.City trong bối cảnh họ chỉ sút nổi 1 lần trong 40 phút đầu trận. “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào về các cầu thủ”, HLV Arteta nói. “Khi bạn chơi với những đối thủ như thế này, bạn phải cố gắng hết sức và khi có cơ hội, bạn phải tận dụng tối đa chúng. Nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ, họ thực sự tin vào những gì chúng tôi đang cố gắng làm”.

Trong khi, HLV Pep Guardiola dù chúc mừng vị trợ lý cũ của mình, nhưng không thể nuốt trôi thất bại: “Chúng tôi bắt đầu chậm và không phải cách bạn phải chơi. Chúng tôi hôm nay không thật sự sẵn sàng. Họ phòng ngự tốt, đó là điều chúng tôi biết khi xem họ đấu với Liverpool, nhưng chúng tôi không chơi tốt”.

Tin cùng chuyên mục