Mesut Oezil từ chối hợp đồng 1 triệu bảng/tuần để ở lại Arsenal

Tờ Evening Standard chiều nay tiết lộ là tiền vệ người Đức Mesut Oezil đã từ chối bản hợp đồng “siêu khủng” 1 triệu bảng mỗi tuần từ một CLB nước ngoài để ở lại tiếp tục khoác áo Pháo thủ thành London.
Mesut Oezil đã chọn Arsenal là nhà của mình
Mesut Oezil đã chọn Arsenal là nhà của mình

Tay nhạc trưởng Arsenal đã ký bản hợp đồng quyến rũ kéo dài 3 năm hồi tháng Giêng để nhận mức lương 350.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử CLB. Chính mức lương đội trần đó đã khiến Oezil luôn là tâm điểm của những lời chỉ trích khi người ta luôn cho rằng anh không xứng được trả số tiền khủng đó.
Tuy nhiên, mức lương đó chẳng thấm vào đâu so với lời đề nghị mà Oezil nhận từ một CLB ngoài nước Anh khi đối tác sẵn sàng chi 50 triệu bảng/năm để có chữ ký của tay kiến tạo hàng đầu Premier League.
Người đại diện của Oezil, Dr Erkut Sogut mới đây tiết lộ là thân chủ của ông tuyên bố đồng tiền không phải là yếu tố lớn nhất trong việc Oezil chọn ở lại Arsenal.

Mesut Oezil từ chối hợp đồng 1 triệu bảng/tuần để ở lại Arsenal ảnh 1
Ngôi sao 30 tuổi đối mặt với việc có thể ra đi tự do vào mùa hè tới trước khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng triển hạn vào tháng 1. Sogut tiết lộ: “Chúng tôi có một số lời đề nghị từ châu Á, trong đó có một số lời đề nghị điên rồ. Nhưng với Mesut, đồng tiền không có ý nghĩa to lớn trong quyết định của cậu ấy”.

“Đồng tiền hiển nhiên là điều quan trọng để cân nhắc, nhưng mọi người phải nhớ rằng năng lực bóng đá chỉ là một khía cạnh để thương thảo hợp đồng. Ngày nay, hiệu quả thương mại của một cầu thủ bóng đá mới mang tính quyết định. Mesut là cầu thủ có số lượng người dõi theo lớn nhất trên mạng xã hội, lớn hơn bất cứ cầu thủ nào ở Premier League, và tôi còn đọc thấy rằng số áo của anh ấy được bán nhiều nhất ở CLB này. Suy cho cùng, đấy  là thông tin đáng để bạn cân nhắc trên bàn thương thảo”
"Vì vậy, khía cạnh thương mại là rất lớn với một cầu thủ như Mesut, người đã chơi ở các quốc gia khác nhau và là số 10 của đội tuyển quốc gia, nơi anh thắng World Cup. Thị trường của anh ấy mở rộng trên toàn thế giới. CLB đã kiếm bộn tiền từ cầu thủ này, nhưng họ đã đặt trở lại những gì trong trái tim anh”.
"Chúng tôi được tự do ký hợp đồng với các CLB khác, nhưng cuối cùng, Mesut yêu Arsenal. Tôi đặt mọi thứ vào anh ấy, nhưng anh chỉ nói: "Đây là nhà của tôi, tôi muốn ở đây".
Oezil đã ghi 4 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn trong 12 lần ra sân cho Arsenal mùa này. Anh vẫn bình thản sắm vai trò nhạc trưởng bất kể những lời gièm pha và chỉ trích từ dư luận. Giờ đây, từ tiết lộ của Sogut, những người đã huýt sáo la chộ số 10 sẽ phải thấy hổ thẹn bởi họ chẳng yêu mến Pháo thủ nhiều như Mesut Oezil.

Tin cùng chuyên mục