Siêu máy tính AI của Opta:

Man Utd chỉ còn có 3,7% cơ hội vào tốp 4 Premier League

Sau loạt trận đầy những bất ngờ vừa qua, siêu máy tính AI của Opta đã cập nhật khả năng thăng tiến của từng đội và thật bất ngờ khi Tottenham có đến 46% cơ hội đứng trong tốp 4 cùng Manchester City, Arsenal và Liverpool, trong lúc Man United chỉ còn vỏn vẹn 3,7% cơ hội dự Champions League mùa tới.
Sẽ là bất ngờ nếu Man United chen chân vào được tốp 4 mùa này
Sẽ là bất ngờ nếu Man United chen chân vào được tốp 4 mùa này

Theo siêu máy tính AI của Opta, cơ hội lọt vào top 4 của Manchester United tiếp tục giảm mạnh. Đội bóng của Erik ten Hag phải chịu thất bại thứ 4 sau 7 trận sau khi thua sốc Crystal Palace 0-1 ngay tại Old Trafford - nghĩa là Quỷ đỏ đang có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất sau 34 năm.

Trước khi mùa giải bắt đầu, Man United có 63,2% cơ hội lọt vào top 4 mùa này.

Sau thất bại trước Tottenham và Arsenal, triển vọng lọt vào top 4 của họ giảm 35%.

Những con số cập nhật của Opta sau thất bại trước Đại bàng, mang lại cho họ tỷ lệ đáng kinh ngạc là 3,7% lọt vào top 4.

Có lẽ điều còn đau đớn hơn đối với người hâm mộ Man United là việc phân tích đã kết luận rằng thứ 9 là khả năng về đích cao nhất cho CLB với 17,7% cơ hội, tiếp theo là thứ 8 (17,4) và thứ 7 (13,3).

Họ được hưởng 9% khi đứng thứ 6, nhận 5,5% ở vị trí thứ 5 và họ có nhiều cơ hội đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng hơn là giành chức vô địch (0,1 so với 0%).

Mặc dù người hâm mộ Man United không hài lòng với kết quả này nhưng một số CLB khác có thể lạc quan từ phân tích của Opta.

ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH

Man City vẫn là ứng cử viên vô địch áp đảo, nhưng cơ hội của họ đã giảm từ 91,3% cơ hội từ tháng trước xuống còn 80,9% sau thất bại đầu tiên mùa giải trước Wolves.

Theo phân tích của Opta sau vòng đấu thứ 7, đội bóng của Pep Guardiola, cùng với Arsenal và Liverpool cũng có vẻ chắc chắn sẽ lọt vào top 4. Man City có 99,7% cơ hội, Liverpool - bất chấp thất bại gây tranh cãi trước Tottenham - là 90,2% và Arsenal là 84,5%.

Trước khi mùa giải bắt đầu, Opta tuyên bố Tottenham có 9,5 cơ hội giành quyền tham dự Champions League thông qua top 4. Nhưng sau khởi đầu tươi sáng dưới thời Ange Postecoglou, giờ đây họ có 46,5% khả năng trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

ỨNG VIÊN TỐP 4

Sự trở lại phong độ gần đây của Newcastle cho thấy họ có cơ hội lọt vào top 4 cao thứ năm với 34,2%, tiếp theo là Aston Villa (20,2), Brighton (13,3), West Ham (6,7), Man United (3,7), Crystal Palace (0,7) và Chelsea (0,2).

Liverpool là ứng viên thứ hai giành chức vô địch với tỷ lệ 10,7%, với Arsenal là 7% và mọi đội khác dưới 1%.

Cuộc chiến trụ hạng cũng đang nóng lên với Everton, Luton, Bournemouth, Burnley và Sheffield United đều có tỷ lệ phần trăm cao.

Sheffield United có vẻ chắc chắn sẽ về Championship với khả năng xuống hạng là 80,8 khi Blades chỉ giành được 1 điểm sau 7 trận.

Luton, mặc dù đã giành được chiến thắng đầu tiên trước Everton, nhưng vẫn đứng tiếp theo với tỷ lệ 56%, sau đó là Burnley không thắng (54,3), Bournemouth (49,6) và Burnley, đội có 1 điểm trong 6 trận, có 54,3% cơ hội xuống hạng, Bournemouth (49,6) và Everton (39,4).

Trong khi đó, Wolves chỉ có xác suất xuống hạng là 5,8% sau chiến thắng sốc trước Man City.

Tin cùng chuyên mục