Man City tràn đầy hạnh phúc sau một chiến thắng khó nhọc

May mắn và hạnh phúc là những từ cửa miệng của các cầu thủ Man City sau khi vượt qua Inter Milan bằng tỷ số sít sao và giữ sạch mành lưới trong những tình huống hết sức nguy nan.
Jack Grealish ăn mừng bàn thắng cùng Rodri
Jack Grealish ăn mừng bàn thắng cùng Rodri

Sau trận đấu, Jack Grealish nói với BT Sport: "Tôi đã chơi thật tệ nhưng tôi không quan tâm. Giành cú ăn ba với nhóm cầu thủ này thật đặc biệt. Đây là điều mà bạn nỗ lực cả đời để đạt được. Tôi rất hạnh phúc".

Rodri, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, bày tỏ cảm xúc tương tự. "Tôi tự nhủ mình phải vượt qua hoàn cảnh và tâm lý khó khăn này. Tôi đã ghi được bàn thắng, quả là không thể tin được. Trận chung kết là như thế này. Bạn không thể mong đợi chơi theo cách mà mình thường chơi. Nhưng các chàng trai đã thi đấu đến cùng. Chúng tôi đã thi đấu như những con thú".

Inter đáng được ngợi ca khi Man City trông kém cỏi hơn so với phong độ thường ngày. Về mặt chiến thuật, HLV Simone Inzaghi đã sắp xếp đội hình của mình một cách hoàn hảo. "Thật không dễ dàng. Chúng tôi đã phải đối mặt với một đội bóng như thế nào. Cách họ phòng ngự và phản công thật không thể tin được".

Man City trên bục vinh quang

Man City trên bục vinh quang

Đội trưởng Ilkay Gundogan đồng tình: “Chúng tôi đã chơi không tốt trong nửa đầu trận đấu. Chúng tôi đã do dự một chút. Dù có một vài cơ hội ngon ăn nhưng chúng tôi biết mình phải làm tốt hơn trong hiệp 2. Đó là những gì chúng tôi đã làm nhưng có lẽ trận đấu vẫn là 50-50".

"Một bàn thắng đã tạo nên sự khác biệt giống như trong nhiều trận chung kết khác. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn vì lần này thần may mắn đứng về phía mình".

Man City qua những con số thống kê

• Manchester City đã trở thành đội bóng Anh thứ 6 vô địch Cúp C1 châu Âu sau Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United và Nottingham Forest - nhiều gấp đôi so với bất kỳ quốc gia nào khác.

• Man City chỉ là đội bóng Anh thứ hai giành được cú ăn ba sau Manchester United vào năm 1999. Đây là lần thứ 2 HLV Pep Guardiola giành được cú ăn ba, khiến ông trở thành HLV đầu tiên làm được điều này với hai CLB khác nhau.

• Bốn trận chung kết Champions League gần nhất đều có tỷ số 1-0, nhiều hơn 27 trận chung kết đầu tiên của giải đấu này kể từ khi đổi thương hiệu vào năm 1992.

• Chiến thắng thứ 300 của Man City trên mọi đấu trường dưới thời Pep Guardiola, đây là trận thứ 413 ông dẫn dắt CLB.

• Manchester City đã ghi nhiều hơn 100 bàn thắng so với số bàn thua mà họ đã để thủng lưới ở ba trong số 5 mùa giải gần đây - trước khi Pep Guardiola đến CLB, chưa có đội bóng hàng đầu nào của Anh kết thúc một mùa giải ghi được nhiều hơn 100 bàn thắng so với số bàn họ lọt lưới.

• Erling Haaland kết thúc chiến dịch Champions League với 12 bàn thắng mang tên mình, tuy nhiên anh không ghi bàn nào trong ba lần ra sân cuối cùng - chuỗi trận không ghi bàn dài nhất từ trước đến nay của anh ở giải đấu này.

• Rodri có trận đá chính thứ 52 trong mùa giải cho Manchester City trên mọi đấu trường - trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola, cầu thủ duy nhất đá chính nhiều trận hơn trong một mùa giải dưới thời ông là Lionel Messi.

Tin cùng chuyên mục