Lukaku: “Khi Chelsea đề nghị lần thứ 3, tôi biết họ rất nghiêm túc“

Romelu Lukaku hôm nay thừa nhận là anh cảm nhận được sự quan tâm của Chelsea là nghiêm túc sau khi The Blues 3 lần trả giá chuyển nhượng, nhưng anh không muốn "đi sau lưng Inter".
Romelu Lukaku trong màu áo Chelsea
Romelu Lukaku trong màu áo Chelsea

Chelsea đã 3 lần ‘dự thầu’ trước khi Romelu Lukaku nhận ra sự quan tâm của họ dành cho anh ấy là nghiêm túc, nhưng anh ấy không muốn thiếu tôn trọng Inter sau khi họ giải cứu anh ấy khỏi Manchester United.
Lukaku trở lại Chelsea với giá chuyển nhượng 97,5 triệu bảng vào tháng trước, rời Inter sau hai mùa giải ở Serie A, dẫn dắt Nerazzurri đến danh hiệu vô địch mùa qua.
Cựu tiền đạo của Man United đã chơi rất xuất sắc ở Italy sau 2 năm khó khăn ở Old Trafford, nơi anh không đáp ứng được bản hợp đồng 75 triệu bảng mà Quỷ đỏ bỏ ra mua anh từ Everton.

Lukaku đã ghi bàn trong trận ra mắt Chelsea, giúp đội bóng của Thomas Tuchel giành chiến thắng 2-0 trên sân Arsenal.

Phản ánh về việc di chuyển của anh khi trở về khoác áo tuyển Bỉ, Lukaku tiết lộ anh ấy đã bị lung lay bởi mức độ theo đuổi của các nhà vô địch Champions League. Tuy nhiên, anh ấy rất biết ơn Inter và quả quyết rằng anh sẽ không đi lối tắt mà sẽ đảm bảo việc chuyển nhượng đúng cách để trở lại phía tây London.

“Tôi không muốn đi sau lưng của Inter,” Lukaku nói. "Họ đưa tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi đã ở trong một cái hố sâu tại Man United.".

Phát biểu với VTM Nieuws, Lukaku cho biết: “Với lời đề nghị thứ ba của Chelsea, tôi biết nó rất nghiêm túc. Tôi chỉ nhận ra Chelsea thực sự nghiêm túc khi họ đưa ra lời đề nghị thứ ba. Đầu tiên, họ đề nghị 100 triệu euro. Sau đó là 105 triệu euro, rồi 105 triệu euro cộng với Marcos Alonso. Sau đó, họ đưa ra 110 triệu euro cộng với Davide Zappacosta, nhưng Inter từ chối.

"Sau khi tập luyện, tôi đến văn phòng của HLV Simone Inzaghi. Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí vì trong đầu tôi không còn ở Milan nữa. Vì vậy, tôi yêu cầu anh ấy: hãy tìm một thỏa thuận."
Lukaku đã ghi hai bàn trong chiến thắng 5-2 của Bỉ trước Estonia vào thứ Năm. Vào Chủ nhật, anh sẽ có trận đấu thứ 100 cho đội tuyển quốc gia nếu ra sân gặp Cộng hòa Séc.
HLV Roberto Martinez của Bỉ nói về Lukaku: “Anh ấy là một huyền thoại của bóng đá Bỉ, những con số thống kê của anh ấy thật tuyệt vời",

"Khi tôi nói về Romelu, tôi luôn có một chút chủ quan. Tôi đã may mắn được chứng kiến Romelu phát triển như một cầu thủ và anh ấy đã phát triển một cách tuyệt vời.

"Ngày mai anh ấy sẽ chơi trận đấu quốc tế thứ 100 và tôi nghĩ đó phải là một bữa tiệc lớn. Đôi khi chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng những cầu thủ như Romelu rất hiếm, họ nên được tận hưởng."

Tin cùng chuyên mục