Liverpool tiếp tục cho Man.United “ngửi khói”

Sau vài năm qua khẳng định sự vượt trội về chất lượng thi đấu, Liverpool chuẩn bị vượt qua kình địch số 1 nước Anh về sức hút với các nhà tài trợ.

Liverpool thật sự lớn mạnh về mọi mặt cùng những ngôi sao như Mohamed Salah. Ảnh: Getty Images
Liverpool thật sự lớn mạnh về mọi mặt cùng những ngôi sao như Mohamed Salah. Ảnh: Getty Images

Theo nguồn tin ESPN FC nhận được, thì đội chủ sân Anfield và nhãn hàng thể thao hàng đầu thế giới Nike sắp đạt được thỏa thuận tài trợ kỷ lục. Tiến trình đàm phán đang ở giai đoạn cuối, và nếu mọi thứ diễn ra theo cách tốt đẹp nhất, thì đây sẽ là thỏa thuận tài trợ trang phục thi đấu lớn nhất lịch sử Premier League - vượt cả giá trị 750 triệu bảng trong 10 năm mà Man.United ký với Adidas. Cần biết, Nike từng rút khỏi hợp đồng tài trợ với đội chủ sân Old Trafford hồi năm 2015 để “nhường sân” cho Adidas.

Hợp đồng tài trợ trang phục thi đấu giữa nhà tài trợ hiện tại New Balance và Liverpool, vốn có giá trị 45 triệu bảng/mùa - sẽ hết hạn sau mùa giải 2019-2020. Nguồn tin cho biết, công ty đồ thể thao của Mỹ này có điều khoản “ưu tiên” tiếp tục gia hạn hợp đồng một khi họ chấp nhận trả bằng với những lời đề nghị mà Liverpool đồng ý với các đối tác tiềm năng khác. Tuy nhiên, với mức giá dự kiến sẽ đạt được giữa Liverpool và Nike, thì New Balance thật sự rất khó chạm đến. Hiện tại, Adidas và Puma cũng là 2 thương hiệu thể thao lớn đang trong nỗ lực trở thành đối tác mới của đội chủ sân Anfield.

Nếu thỏa thuận hoàn tất, thì Nike đang sở hữu 2 trong 3 hợp đồng tài trợ lớn nhất trong thế giới bóng đá, khi năm 2018 vừa qua đã khởi đầu bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng/năm trong vòng 10 năm với Barcelona đã trở thành kỷ lục - vượt qua giá trị 98 triệu bảng/năm trong vòng 10 năm của Real Madrid ký với Adidas năm 2015.

Về phần Liverpool, thì đây là một bước tiến mạnh mẽ khác về tài chính. Hồi tháng 2, đội chủ sân Anfield đã vui mừng công bố khoản lợi nhuận trước thuế lên đến 125 triệu bảng trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 5-2018. Vì vậy, với việc thầy trò HLV Jurgen Klopp đang tràn trề cơ hội thắng cú đúp danh giá Premier League và Champions League, thì thu nhập của họ chắc chắn sẽ còn được nâng lên rất nhiều trong các số liệu công bố vào năm tới.

Tin cùng chuyên mục