Lép vế trước Inter, nhưng Milan vẫn có thể đảo ngược tình thế ở lượt về

Thêm một trận derby thành Milan ở mùa giải 2022-2023 nữa mà đội bóng áo sọc xanh đen đánh bại đội áo sọc đỏ đen. Tỷ số 2-0 là rất thuyết phục, nhưng HLV Stefano Pioli quả quyết là Milan sẽ lội ngược dòng ở lượt về.
Edin Dzeko ghi bàn ngay từ cú sút đầu tiên của Inter
Edin Dzeko ghi bàn ngay từ cú sút đầu tiên của Inter

AC Milan không thể có Rafael Leao vì chấn thương gân kheo chưa bình phục góp phần khiến cán cân trận đấu lệch về phía Inter Milan. AC Milan không có Leao nên khả năng cầm bóng đột phá ở 1/3 cuối phần sân đối phương coi như không có nên Inter Milan mạnh dạn đẩy cao đội hình lên chơi tấn công ngay từ đầu. Quyết định chiến thuật này của HLV Simone Inzaghi rất chính xác bởi vì chỉ trong 11 phút đầu trận đã có hai bàn thắng. Edin Dzeko bắt vô lê từ đường phạt góc của Hakan Calhanoglu ở phút thứ 8 để phá vỡ thế bế tắc. Chỉ 3 phút sau, Henrikh Mkhitaryan đi bóng chính diện ngay trong vòng cấm AC Milan để mặt đối mặt với thủ môn Mike Maignan đưa tỷ số lên 2-0.

AC Milan chơi khá hơn trong hiệp hai nhưng khả năng dứt điểm thực sự tồi tệ. Suốt cả trận, đội bóng áo sọc đỏ đen có cả thảy 10 lần dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích. Pha bóng đáng chú ý nhất là Tonali dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng bật cột dọc ra ngoài ở phút 63.

Dù thất thế nhưng HLV Pioli vẫn hết sức lạc quan: “Thực tế là Inter đã chơi tốt hơn trong hiệp một và ghi được hai bàn thắng, Milan chơi tốt hơn trong hiệp 2 và không ghi bàn. Đây là bóng đá ở cấp độ này. Inter chơi chất lượng hơn và hiệu quả hơn trong hiệp 1, trong khi chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm ở cấp độ này.

“Cho đến phút thứ 7, Inter thậm chí còn chưa xâm nhập vòng cấm của chúng tôi, rồi ghi bàn ở quả phạt góc đầu tiên. Rõ ràng, chúng tôi nên tập trung hơn. Chúng tôi muốn một kết quả khác, nhưng chúng tôi phải tiếp tục tin tưởng, bởi một sự cố có thể thay đổi mọi thứ ở trận lượt về”.

Tin cùng chuyên mục