Lê Tuấn Minh có cú đúp vô địch nhanh, chớp giải cờ vua xuất sắc quốc gia

Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đang thi đấu tại giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2023 ở Kiên Giang và sớm giành được hai tấm HCV cá nhân nội dung cờ nhanh, cờ chớp.
Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh có hai HCV cá nhân tại giải. Ảnh: CHESSVN
Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh có hai HCV cá nhân tại giải. Ảnh: CHESSVN

Các nội dung cờ nhanh, cờ chớp của giải cờ vua xuất sắc quốc gia cúp Aristino 2023 đã khép lại và hiện các kì thủ đang thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn.

Trong nội dung cờ nhanh nam, các kì thủ đã tranh tài 9 ván và cờ vua Hà Nội chiếm ưu thế tuyệt đối khi có tới 7 người đứng ở nhóm đầu thuộc đơn vị này. Sau 9 ván, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành tổng 7,5 điểm qua đó xếp nhất giành HCV. Kì thủ Ngô Đức Trí (cũng Hà Nội) giành được 7,5 điểm như Tuấn Minh nhưng thấp hơn tại chỉ số phụ nên xếp vị trí thứ nhì.

Nối tiếp chiến thắng này, Lê Tuấn Minh tiếp tục thi đấu hiệu quả ở nội dung cờ chớp nam. Qua 9 ván thi đấu, Lê Tuấn Minh giành được 7,5 điểm để xếp nhất giành ngôi vô địch và đây cũng là tấm HCV cá nhân thứ hai của đại kiện tướng người Hà Nội ở giải này. Xếp thứ nhì của nội dung là kì thủ Đầu Khương Duy (Hà Nội) với 7 điểm.

Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh là một trong những tuyển thủ quan trọng của đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự ASIAD 19 sắp tới đây.

Về cờ nhanh nữ, giải năm nay ghi nhận nhà vô địch là kì thủ Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) còn vô địch cờ chớp nữ là kì thủ Nguyễn Hồng Anh (TPHCM).

Tin cùng chuyên mục