Kình ngư xinh đẹp đội tuyển lặn Phạm Thị Thu được thưởng hơn 300 triệu đồng

Nữ tuyển thủ của đội tuyển lặn Việt Nam đã được quê hương gặp mặt động viên khen thưởng trước thành tích giành được ở SEA Games 32 vừa qua.
Tuyển thủ đội tuyển lặn Phạm Thị Thu đã có kết quả xuất sắc tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
Tuyển thủ đội tuyển lặn Phạm Thị Thu đã có kết quả xuất sắc tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày 28-5, UBND xã Thái Dương, huyện Bình Giang (Hải Dương) đã tổ chức lễ gặp mặt tuyên dương, động viên khen thưởng thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32 dành cho tuyển thủ đội tuyển lặn Việt Nam là Phạm Thị Thu.

Phạm Thị Thu được sinh ra và lớn lên tại địa phương xã Thái Dương, đồng thời cô là thành viên đội tuyển lặn Việt Nam thi đấu ở SEA Games 32 vừa qua. Trong các kết quả mà đội tuyển lặn Việt Nam có được tại SEA Games 32 ở Campuchia, Phạm Thị Thu giành được 3 HCV lần lượt ở các nội dung nội dung tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt nữ; tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt nữ cùng tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt hỗn hợp nam-nữ. Ngoài ra, cô còn giành được 2 HCĐ cá nhân các nội dung 50m và 100m vòi hơi chân vịt nữ.

Phạm Thị Thu là một trong số các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam giành thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, khen thưởng vào ngày 23-5 vừa qua tại Văn phòng Chủ tịch nước. Cô là một trong các tuyển thủ đã vinh dự được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Huân chương Lao động Hạng ba trước những thành tích chuyên môn đã đạt được ở các kỳ SEA Games góp mặt.

Phạm Thị Thu đã được lãnh đạo xã Thái Dương, huyện Bình Giang gặp mặt và trao thưởng ngày 28-5. Ảnh: NGUYỄN VIỆT.DV

Phạm Thị Thu đã được lãnh đạo xã Thái Dương, huyện Bình Giang gặp mặt và trao thưởng ngày 28-5. Ảnh: NGUYỄN VIỆT.DV

Trong gặp mặt vinh danh của UBND xã Thái Dương, huyện Bình Giang (Hải Dương), Phạm Thị Thu đã được nhận bằng khen của địa phương cùng phần quà 50 triệu đồng. Ngoài ra, một doanh nghiệp tặng quà 270 triệu đồng. Ngoài thời gian tập luyện thi đấu cho thể thao Hải Dương và đội tuyển lặn Việt Nam, Phạm Thị Thu còn đang theo học năm thứ hai tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Tin cùng chuyên mục