Kình ngư Trần Hưng Nguyên đặt dấu ấn, phá kỷ lục quốc gia

Ngày thi đấu tiếp theo ở giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m), người hâm mộ chứng kiến sự bứt phá của kình ngư Trần Hưng Nguyên (Quân đội).

Trần Hưng Nguyên đã có kết quả đáng ghi nhận trong ngày thi đấu. Ảnh: T.HƯNG NGUYÊN
Trần Hưng Nguyên đã có kết quả đáng ghi nhận trong ngày thi đấu. Ảnh: T.HƯNG NGUYÊN

Ngày 27-3 là ngày kỷ niệm 78 năm thể thao Việt Nam. Chính thế, các VĐV thi đấu trong ngày ở giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m) tại TT-Huế đều nỗ lực hết mình để có một kết quả tốt nhất.

Trong ngày tranh tài, Trần Hưng Nguyên kịp trở lại thi đấu khi có mặt ở buổi lễ vinh danh các gương mặt tiêu biểu của Bộ Quốc phòng và lập tức có kết quả đáng kể. Tại nội dung 200m bơi ngửa nam, nhiều gương mặt có trình độ tham dự như Trần Hưng Nguyên, Cao Văn Dũng (Hà Nội), Trịnh Trường Vinh (TPHCM), Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội)... Ở cuộc đua này, Hưng Nguyên đã thi đấu vượt trội để là người có tốc độ tốt nhất và về nhất giành HCV với thông số 1’57”49. Kết quả được ban tổ chức xác nhận đã phá kỷ lục quốc gia khi kỷ lục cũ là 1’57”72 được Trần Duy Khôi (TPHCM) lập năm 2016. Trong nội dung này, Cao Văn Dũng về nhì có HCB còn Trịnh Trường Vinh về thứ ba có HCĐ.

Cũng trong cuộc đua ở ngày thi đấu, Trần Hưng Nguyên và đội tiếp sức 4x100m tự do hỗn hợp nam-nữ Quân đội đã về nhất với kết quả 3’34”38 để giành HCV. Kết quả trên cũng được công nhận là kỷ lục quốc gia mới khi vượt kỷ lục cũ là 3’38”58 của đội bơi TPHCM lập năm 2023.

Tại ngày thi đấu, một số kết quả khác được chú ý là Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) giành HCV 50m bướm nam (23”94), Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) vô địch 200m ngửa nữ (2’15”80), Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) vô địch 200m hỗn hợp cá nhân nữ (2’15'54”), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) vô địch 1.500m tự do nam (14’57”79).

Tin cùng chuyên mục