Không nên mang kèn vuvuzela vào sân là cách giúp tuyển Việt Nam

Không chỉ riêng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chính bản thân tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng đã lên tiếng khẳng định tiếng ồn được phát ra từ kèn vuvuzela gây cản trở rất lớn trong việc trao đổi, liên lạc giữa mọi người trên sân.

CĐV Việt Nam, "cầu thủ thứ 12" của thầy trò ông Park. Ảnh: Dũng Phương
CĐV Việt Nam, "cầu thủ thứ 12" của thầy trò ông Park. Ảnh: Dũng Phương

Ở buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia vào trưa 9-10 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã chỉ ra tác hại của việc các CĐV mang kèn vuvuzela vào sân bóng để cổ vũ.  

“Loại kèn này gây ra nhiều tiếng ồn và thật sự cảm thấy nhức tai. Ban huấn luyện và các cầu thủ trên sân trao đổi có những khó khăn”, tiền vệ 26 tuổi nhấn mạnh.

Thực tế Hùng Dũng không là cầu thủ duy nhất của tuyển VN phàn nàn về âm thanh nghe “chói tai” từ tiếng kèn vuvuzela. Các cầu thủ lẫn thành viên trong ban huấn luyện từng có những lần đề xuất về việc khuyên các CĐV đừng mang kèn vào sân cổ vũ.

Không nên mang kèn vuvuzela vào sân là cách giúp tuyển Việt Nam ảnh 1 Hùng Dũng chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: MIINH HOÀNG
Vuvuzela là loại kèn nổi lên từ VCK World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi. Loại kèn riêng biệt của quốc gia này được lan tỏa đến các giải đấu sau đó và trở thành nét đặc trưng trong phong cách cổ vũ của CĐV trên khán đài. Không hiếm để bắt gặp tiếng kèn vuvuzela được phát ra trong những trận đấu bóng đá.

Tuy nhiên rất nhiều giải đấu lớn, trong đó có cả World Cup, Euro hay Ngoại hạng Anh đã điền tên loại kèn cổ vũ này vào danh sách cấm mang vào sân. Tiếng kèn vuvuzela bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của các CĐV lẫn hai đội bóng thi đấu dưới sân. Nhiều người cảm thấy khó chịu với độ ồn kinh khủng của loại kèn này.

Âm thanh phát ra của vuvuzela có thể đạt 127 decibel, tức bằng ngưỡng gây tổn thương thính giác cho người hâm mộ theo dõi bóng đá ở xung quanh.

Không nên mang kèn vuvuzela vào sân là cách giúp tuyển Việt Nam ảnh 2 Kèn vuvuzela vốn xuất phát từ Nam Phi 2010
Đồng quan điểm với Hùng Dũng còn có chị Hoàng Yến - trưởng nhóm hội CĐV Vietnam Golden Star (VGS).         

“Không chỉ riêng hội VGS mà theo tôi được biết hầu hết khán giả cả nước và kể cả các hội CĐV nước bạn đều không tán thành cổ vũ bằng tiếng kèn vuvuzela. Tôi từng đánh tiếng việc này lên VFF từ lâu. Chúng ta nên dùng lời ca tiếng hát và các động tác bằng tay để cổ vũ”, chị Hoàng Yến chia sẻ.    

Dĩ nhiên không thể cấm người hâm mộ mang kèn vuvuzela vào sân để tiếp lửa cho tuyển VN. Nhưng xét về khía cạnh nào đó, việc cổ vũ làm sao để không ảnh hưởng đến các cầu thủ thi đấu dưới sân mới là yếu tố quyết định. Vậy nên hãy là một CĐV thông thái bằng cách chọn phương thức cổ vũ vừa tạo ra nét đẹp, vừa có thể ủng hộ cho đội tuyển.

Không nên mang kèn vuvuzela vào sân là cách giúp tuyển Việt Nam ảnh 3

Tin cùng chuyên mục