Khánh Hòa - Hà Nội FC: Chiến đấu vì danh dự (18 giờ ngày 3-3)

Thất bại 2-3 trước đội đầu bảng Nam Định ở vòng 11 đã khiến Hà Nội FC bị đối thủ gia tăng khoảng cách lên thành 12 điểm trong cuộc đua vô địch V-League 2023-2024.

Khánh Hòa và Hà Nội FC đang trong cơn khủng hoảng.
Khánh Hòa và Hà Nội FC đang trong cơn khủng hoảng.

Về mặt lý thuyết, cơ hội cạnh tranh của Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội vẫn còn. Nhưng nếu tiếp tục rơi tự do như 5 trận đấu gần nhất, khi chỉ giành được một chiến thắng và thua đến 3 trận, thì không nhiều cơ sở để tin vào đội bóng Thủ đô có thể đảo ngược tình thế. Dẫu vậy, dù thực tiễn có thể nào đi chăng nữa, các cầu thủ Hà Nội FC vẫn luôn ra sân chơi quyết tâm cao nhất, bởi họ còn đá cho thương hiệu, danh dự cá nhân và vì slogan “niềm tự hào Thủ đô” của CLB.

HLV Daiki Iwamasa đã thổi luồng gió mới trên mặt trận tấn công của Hà Nội FC, khi 5 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn trong 2 trận gần nhất. Nhưng với 6 bàn thua chỉ trong 3 trận cầm quân ở V-League, ông thầy người Nhật chưa thể khắc phục được điểm khuyết phòng ngự. Đây sẽ trở thành mối nguy đe dọa đội bóng Thủ đô ở chuyến làm khách trên sân 19-8 Nha Trang của Khánh Hòa thuộc vòng 12.

img-3399-3854.jpeg
Hàng công của Hà Nội FC đang có phong độ tốt. Ảnh: VPF

Bị đội cuối bảng HA.GL cầm hòa trên sân nhà ở vòng trước khiến Khánh Hòa đánh rơi cơ hội gia tăng khoảng cách với đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Cách biệt giữa hai đội chỉ 1 điểm, và sự mỏng manh ấy có thể bị đảo chiều bất cứ thời điểm nào. Trong giai đoạn khó khăn, Khánh Hòa đối đầu với Hà Nội FC cũng đang trong cơn khủng hoảng, đây là cơ hội cho thầy trò Trần Trọng Bình tích lũy từng điểm số quý giá.

Vấn đề của đội bóng phố Biển nằm ở khâu chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Lê Duy Thanh cùng đồng đội mới có 6 pha lập công qua 11 trận đấu, cùng với Viettel FC và HA.GL là 3 đội đang có hàng công tệ nhất. Ngay cả khi gặp đối thủ “đồng cân đồng lạng” như HA.GL, Khánh Hòa vẫn không chọc thủng lưới được, nên dù hàng thủ của Hà Nội FC đang có phong độ thấp thì việc ghi bàn với đội chủ nhà cũng là bài toán khó.

Dự đoán: Khánh Hòa 0-2 Hà Nội FC

Tin cùng chuyên mục