Khánh Hòa chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng

Làm khách trên sân Lạch Tray với nhiệm vụ chỉ cần hòa là đạt yêu cầu, nhưng Khánh Hòa đã không làm nên chuyện khi tiếp tục trắng tay, lần này là tỷ số 1-3 trong tình thế dẫn bàn trước. Trận thua đã giữ chân Khánh Hòa ở khu vực cuối bảng và họ cùng với HA.GL, Hà Tĩnh gần như đang là đối trọng ở cuộc đua trụ hạng mục này.

Hải Phòng ngược dòng giành trọn 3 điểm trước Khánh Hòa. Ảnh: MINH HOÀNG
Hải Phòng ngược dòng giành trọn 3 điểm trước Khánh Hòa. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước trận đấu, Khánh Hòa đã có biến động ở khu kỹ thuật khi HLV Võ Đình Tân rút lui sau gần năm gắn bó. Lên thay thế nhà cầm quân này là trợ lý Trần Thiện Hảo, đó cũng là điều hợp lý bởi khó có HLV nào đủ can đảm xen ngang vào đội Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay.

Ở vào thế dựa chân tường, Khánh Hòa đã nhập cuộc khá tốt, họ thi đấu lấn lướt hơn cả các cầu thủ chủ nhà vốn tạo ấn tượng trong thời gian qua. Một phần do Hải Phòng chủ động chọn lối đá chặt chẽ từ đầu bởi lường trước khả năng đối thủ ở vào thế “khát” điểm sẽ dồn sức đá tấn công từ đầu trận

Quả thật, ngay ở phút thứ 6, Khánh Hòa đã vượt lên dẫn 1-0 từ cú ra chân rất nhanh của Văn Tùng. Đội khách lên tinh thần sau bàn thắng và tiếp tục giữ thế trận khá tốt. Ở bên kia sân, mãi đến khoảng sau 20 phút, Hải Phòng mới dần giành lại thế trận. Đội chủ nhà kịp tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 30, Mpande tung cú sút trúng cột dọc, ngay sau đó Hữu Sơn đá bồi cận thành ghi bàn cho đội chủ sân Lạch Tray.

z4986702302358-3af3fc6c7c1df0468dd09e7a59a0522c-5793.jpg
Trận thua giữ chân Khánh Hòa ở khu vực cuối bảng

Có bàn gỡ, Hải Phòng khởi sắc hơn hẳn và dần giành lại thế trận. Sau nhiều cơ hội khác bị bỏ lỡ, phút 59, Hải Phòng kịp có bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ tình huống đánh đầu của Hoài Dương mà người khởi xướng cho bàn thắng này cũng là ngoại binh Mpande. Đội khách như mất ý chí sau bàn thua và không lâu sau, phút 64, họ đã nhận thêm bàn thua thứ 3 và lần này Mpande trực tiếp ghi tên vào danh sách ghi bàn.

Khoảng thời gian còn lại, Hải Phòng chủ động đá chậm, chắc, kiểm soát bóng nhiều ở khu trung tuyến nhằm bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó Khánh Hòa dù cố gắng lên bóng để hy vọng ghi thêm bàn, nhưng lực bất tòng tâm, đoàn quân của HLV Thiện Hảo đã không thể giành lại điểm để rời sân Lạch Tray.

Thắng trận này, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 4 với 10 điểm, trong khi Khánh Hòa ở lại với khu vực nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục