Italia trẻ trung cầm hòa tuyển Đức

Tuyển Đức vẫn duy trì được thành tích bất bại dưới quyền HLV Hansi Flick, nhưng họ phải nhờ bàn thắng của Joshua Kimmich để gỡ hòa 1-1 trước một tuyển Italia đang trong quá trình tái thiết ở trận mở màn Bảng 3 League A Nations League.

Đội hình trẻ trung của Italia đã gây nhiều khó khăn cho tuyển Đức.
Đội hình trẻ trung của Italia đã gây nhiều khó khăn cho tuyển Đức.

Tuyển Italia đang trong nỗ lực vượt qua nỗi thất vọng khi không thể giành quyền tham dự World Cup kỳ giải thứ 2 liên tiếp. HLV Roberto Mancini đã xáo trộn mọi thứ sau trận thua 0-3 của Azzurri trước Argentina trong trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) hôm thứ tư vừa qua, khi chỉ duy trì thủ môn Gianluigi Donnarumma trong đội hình xuất phát. Nhưng diện mạo mới của tuyển Italia đã gây ấn tượng mạnh, tiền đạo Gianluca Scamacca tiến gần nhất đến bàn mở tỷ số trong hiệp một khi cú sút từ 25 mét của anh đi chệch cột dọc. HLV Mancini tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ sau giờ nghỉ, và một cầu thủ dự bị được ra mắt ở phút 68 là Wilfried Gnonto, mới 18 tuổi, đã kiến tạo cho Lorenzo Pellegrini đưa Italia vươn lên dẫn trước ở phút 70.

Nhưng hàng phòng ngự cẩu thả khiến Italia phải trả giá đắt khi họ không thể phá bóng giải nguy thành công, khiến Kimmich ghi bàn san bằng cách biệt ở phút 73. “Thật đáng tiếc khi chúng tôi để thủng lưới ngay sau bàn thắng, chúng tôi đã quá ngây thơ”, HLV Mancini nói trên RAI Sport. “Đây là lần đầu tiên những cầu thủ này chơi cùng nhau, nên những gì họ đã làm là rất tốt. Họ đã chịu đựng trước sức ép và tấn công khi có cơ hội. Các chàng trai đã làm rất tốt, họ chơi ngang ngửa với một đội tuyển quốc gia tuyệt vời. Đức là một trong những đội tuyển mạnh nhất ở thời điểm này”.

Italia trẻ trung cầm hòa tuyển Đức ảnh 1 Joshua Kimmich đã gỡ hòa giúp HLV Hansi Flick vẫn bất bại sau 10 trận cầm quân.

Trong khi đó, kết quả hòa có nghĩa là Đức đã thắng 8 và hòa 2 kể từ khi HLV Flick tiếp quản vị trí từ Joachim Loew sau Euro 2020. Flick cũng trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử của đội tuyển quốc gia Đức bất bại trong 10 trận đầu tiên, sau Sepp Herberger và Josef Derwall. “Tôi không biết điểm đó có xứng đáng hay không, nhưng nó quá ít”, Kimmich nói với RTL. “Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi biết rằng Italia đang trong giai đoạn chuyển giao, vì vậy chúng tôi muốn giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi không chơi tốt nhất vào hôm nay, chúng tôi thiếu sự quyết liệt, có lẽ là do độ ẩm và nhiệt”.

Ở lượt trận kế tiếp vào thứ ba tới, tuyển Đức sẽ tiếp đón tuyển Anh, trong khi Italia tiếp tục ở lại sân nhà chào đón Hungary - đội gây bất ngờ khi đang dẫn đầu Bảng 3 League A sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước tuyển Anh vào thứ bảy.

Tin cùng chuyên mục