Huỳnh Thị Mỹ Tiên và cuộc chờ đợi với điền kinh vô địch châu Á

Điền kinh Việt Nam cử hai gương mặt tốt nhất của nội dung 100m rào nữ là Bùi Thị Nguyên và Huỳnh Thị Mỹ Tiên dự tranh giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Có thể hiểu, chúng ta rất chờ đợi mỗi người họ làm nên một kết quả tốt trong cuộc đấu quan trọng này.
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (giữa) đang nỗ lực chuẩn bị để tranh tài giải vô địch châu Á 2023 trong tháng 7 này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (giữa) đang nỗ lực chuẩn bị để tranh tài giải vô địch châu Á 2023 trong tháng 7 này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang có sự tự tin của bản thân. Điều ấy thấy rõ khi nữ tuyển thủ người quê gốc Vĩnh Long giành được tấm HCV 100m rào nữ tại SEA Games 32 ở Campuchia. Trong lần thứ ba dự SEA Games của sự nghiệp, Mỹ Tiên mới giành được tấm HCV bằng chiến thắng đầy cảm xúc.

HLV Nguyễn Văn Lợi của tổ rào nữ thuộc đội điền kinh quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từng chia sẻ “Mỹ Tiên hay Bùi Thị Nguyên đều có những mặt mạnh, mặt yếu. Nhưng trên hết, cả hai em VĐV này ra thi đấu đều thể hiện được sự quyết tâm rất cao. Ai cũng muốn giành được chiến thắng và đó là động lực rất tốt để họ tạo được tốc độ và vượt rào lao về đích. Chiến thắng của Mỹ Tiên với thông số chuyên môn suýt soát trước Bùi Thị Nguyên tại SEA Games 32 vừa qua là một nỗ lực đáng ghi nhận cho VĐV”.

Không phải ngẫu nhiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam cử hai tuyển thủ dự nội dung 100m rào nữ tới giải điền kinh vô địch châu Á 2023 (tại Bangkok, Thái Lan). Chúng ta tin tưởng những bước chạy tốc độ của tuyển thủ để dự báo cơ hội tranh chấp thành tích. Thêm nữa, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang vào phom phong độ nên có được sự kỳ vọng của ông Lợi cùng ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Lần gần nhất điền kinh Việt Nam cử tuyển thủ dự 100m rào nữ tại giải vô địch châu Á là năm 2015. Chúng ta có Trịnh Thị Thu Mai góp mặt và đạt 14”97 nhưng không vượt qua vòng loại. Thông số chuyên môn gần nhất của VĐV vô địch 100m rào nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á năm 2015, 2017, 2019 lần lượt là 13”12 (Wu Shuijiao – Trung Quốc, 2015), 13”16 (Jung Hye-lim – Hàn Quốc, 2017) và 13”13 (Ayako Kimura – Nhật Bản, 2019). Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên của chúng ta giành HCV SEA Games 32 với thông số gần nhất là 13”50.

Đó là những thông số để tham khảo. Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang nỗ lực tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội chờ một sự thể hiện tốt nhất bởi đây là lần đầu tiên cô được dự giải vô địch châu Á. Chắc chắn, sự hồi hộp là có vì đấu trường châu Á là nơi có thử thách cao nhất do tất cả VĐV hàng đầu châu lục góp mặt.

Ngay trên vạch đích của nội dung 100m rào nữ ở SEA Games 32, cô gái có gương mặt khả ái này đã bật khóc nức nở như con trẻ khi biết mình chiến thắng, giành HCV. “Trước khi SEA Games 32 diễn ra, tôi chỉ một tâm niệm là mình cố hết sức, giành được huy chương màu gì cũng được. Tôi có chiến thắng chung cuộc. Tôi không biết nói gì vì quá xúc động. Suốt từ ngày từ quê Vĩnh Long ra Hà Nội tập tới giờ, bây giờ tôi mới đạt được tấm HCV SEA Games để cảm ơn người thầy đã giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt thời gian tập luyện những năm qua (HLV Nguyễn Văn Lợi)”, Mỹ Tiên chia sẻ đầy xúc cảm như thế.

Năm 2019, Huỳnh Thị Mỹ Tiên lần đầu được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam. Mọi người hiểu, cự ly 100m rào là nội dung quá khó để điền kinh Việt Nam chiến thắng tại đấu trường Đông Nam Á chứ chưa nói tranh chấp ở châu Á. Tuy thế, khả năng chuyên môn của Mỹ Tiên được dự báo sẽ có ngày...hái quả ngọt. Thế nhưng, phải sau 12 năm chờ đợi kể từ lần đầu xỏ giày tập điền kinh, Mỹ Tiên mới thành công, có HCV. Tiên từng cho biết, mình được phát hiện có khả năng với điền kinh ở năm lớp 6 rồi được chạy, kiểm tra chuyên môn của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long qua đó vượt kì sát hạch. Tập tới năm 2018 cùng điền kinh Vĩnh Long, Mỹ Tiên đã được ra Hà Nội tiếp tục tập chuyên sâu hơn cùng tuyển trẻ rồi năm 2019 được lên đội tuyển quốc gia rồi dự SEA Games 30 ở Philippines.

Mỹ Tiên đã bật khóc ngay khi biết mình chiến thắng, giành HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỹ Tiên đã bật khóc ngay khi biết mình chiến thắng, giành HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bây giờ, người hâm mộ thấy ánh hào quang của nhà vô địch Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Tuy thế, để có thành tích ấy, Mỹ Tiên phải trải qua sự khổ luyện và một ý chí sắt đá dù bên trong con người mình vẫn là một cô gái mềm yếu. Sự sắt đá có thể thấy là việc cô chấp nhận xa gia đình, một mình ra Hà Nội tập luyện để rồi hàng năm chỉ về thăm người thân đúng dịp nghỉ Tết. Tới nữa, ý chí sắt đá là không bỏ cuộc vì chấn thương hay thành tích chưa tốt.

Cô là nhà vô địch quốc gia các năm 2020, 2021. Ấy vậy, tâm lý có phần ảnh hưởng khiến cô đã tụt lại kể từ khi đồng đội Bùi Thị Nguyên chiến thắng, giành HCV tại SEA Games 31. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Mỹ Tiên rất nỗ lực nhưng chỉ về nhì, sau Bùi Thị Nguyên. Chiến thắng tại SEA Games 32 chính là thời điểm nút thắt tâm lý của Mỹ Tiên được cởi bỏ và cô gái người Vĩnh Long lấy lại tốc độ cùng các bước qua rào dẻo như kẹo. “Tôi gặp không ít chấn thương khi tập luyện, thi đấu. Đặc biệt cái đầu gối không phải lúc nào cũng theo ý mình nhưng mình chỉ một tâm niệm cho bản thân là phải nỗ lực vượt qua nỗi đau, thi đấu không bỏ cuộc”, Mỹ Tiên từng chia sẻ.

Ở tuổi 24, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp VĐV và cô được chờ đợi có những thông số chuyên môn tốt nhất.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên và đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ đi Bangkok (Thái Lan) dự giải vô địch châu Á 2023 từ ngày 10 tới 17-7. Đây là lần đầu, cô được thi đấu vô địch châu Á. Đội điền kinh Việt Nam sẽ lấy giải làm cơ hội chuẩn bị cho ASIAD 19-2022.

Tin cùng chuyên mục